16/06/2017 19:53 GMT+7

Phạt 'cát tặc' xô 3 dân quân xuống sông 9 tháng tù giam

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 16-6, TAND huyện Châu Thành, Bến Tre mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đa (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) 9 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 2-3, đoàn kiểm tra tài nguyên - khoáng sản xã Phú Đức dùng ghe đi tuần tra trên sông Tiền (giáp ranh Bến Tre - Tiền Giang) và phát hiện 2 tàu đang hút cát trái phép tại khu vực Cồn Dơi (xã Phú Đức, huyện Châu Thành).

Ba dân quân của xã gồm Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Đình Trọng và Nguyễn Thanh Hải được phân công áp sát và leo lên tàu sắt của Đa. Lúc này tàu của đa đã hút được 10 khối cát.

Tại đây, 3 dân quân đã yêu cầu Đa ngưng hút cát đồng thời đưa tàu về khu vực sông gần UBND xã Phú Đức để xử lý theo quy định.

Khi tàu đến gần khu vực bến đò Kim Sơn (gần UBND xã Phú Đức), Đa bất ngờ đẩy 3 dân quân xuống sông rồi lái tàu bỏ chạy về phía Tiền Giang.

Rất may cả 3 anh Trung, Trọng, Hải đều biết bơi nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đa mức án 9 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 16 triệu đồng và tịch thu phương tiệ.                                                            

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên