06/11/2008 22:03 GMT+7

Pháp: thu hồi giày Trung Quốc bị tình nghi gây dị ứng

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Ngày 5-11, Công ty Etam bắt đầu thu hồi mặt hàng giày da và giày bốt do Trung Quốc sản xuất do tình nghi nhà sản xuất sử dụng chất chống mốc trong sản phẩm gây dị ứng nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

P3MwpOji.jpgPhóng to
Một xí nghiệp sản xuất giày tại Trung Quốc
TTO - Ngày 5-11, Công ty Etam bắt đầu thu hồi mặt hàng giày da và giày bốt do Trung Quốc sản xuất do tình nghi nhà sản xuất sử dụng chất chống mốc trong sản phẩm gây dị ứng nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Ý: tịch thu giày gây nhiễm độc daNhìn lại những xìcăngđan hàng Trung Quốc

Theo Etam, một bác sĩ da liễu đã gửi hồ sơ của một bệnh nhân bị bệnh eczema (da nổi ban, ngứa, có bọng nước) sau khi người này mang đôi giày bốt được mua tại cửa hàng của Etam. Bệnh dị ứng này có thể do chất diméthylfumarate có trong gói chống ẩm đặt trong giày gây ra. Và trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm gói chống mốc đặt trong giày, Etam quyết định thu hồi toàn bộ lô hàng giày bốt cũng như những đôi giày có chứa gói chống mốc này. Những mặt hàng trên do Trung Quốc sản xuất.

Etam khẳng định đã yêu cầu toàn bộ nhà cung cấp ngưng sử dụng chất chống mốc trên, đồng thời thông báo rộng rãi về việc nhận hàng trả lại từ khách hàng. Thông báo của Etam cũng nêu rõ công ty này vẫn chưa xác định bệnh eczema có liên quan đến chất chống mốc trong những đôi giày trên.

Theo số liệu thống kê của Etam, lô hàng giày bốt có vấn đề được bán tại ra thị trường từ ngày 20-10 và tiêu thụ được 881 đôi giày. Lô hàng giày tình nghi khác đã bán được 192 đôi. Theo các số liệu của Hải quan Pháp, hơn 50% mặt hàng giày nhập khẩu vào Pháp (168 triệu/305 triệu đôi giày) có xuất xứ từ Trung Quốc với doanh số 677 triệu euro.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên