03/12/2012 00:15 GMT+7

Pháp tắt đèn để tiết kiệm ngân sách

HÀ AN
HÀ AN

TT - Mới đây, Bộ trưởng sinh thái và năng lượng Pháp Delphine Batho tuyên bố sẽ cấm tất cả thiết bị chiếu sáng ở những cửa hàng kinh doanh hoặc các công ty hoạt động về đêm trên toàn quốc.

yal8nrdF.jpgPhóng to
Các tòa nhà sẽ phải tắt đèn vào ban đêm - Ảnh: Rmc.frc

Theo báo Le Figaro, chính phủ sẽ yêu cầu các cửa hàng, các tòa nhà công cộng phải tắt đèn từ 1g-7g sáng nhằm giảm lượng tiêu thụ điện và hạn chế ô nhiễm môi trường. Chỉ có những thiết bị chiếu sáng phục vụ an ninh và giao thông mới được phép duy trì. Doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt tiền ít nhất 750 euro (khoảng 945 USD).

Dự luật chủ yếu nhắm vào việc hạn chế những bảng quảng cáo chiếu sáng suốt đêm. Theo Hiệp hội quốc gia về bảo vệ môi trường ban đêm, số lượng địa điểm phát sáng công cộng ở Pháp đã tăng 64% trong vòng 20 năm.

Dự kiến luật mới sẽ được áp dụng vào tháng 7-2013. Theo tính toán của Bộ Sinh thái và năng lượng, biện pháp này có thể tiết kiệm lượng điện năng tương đương tổng số điện tiêu thụ của hơn 1 triệu căn hộ.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên