08/10/2014 00:10 GMT+7

​Pháp sẽ mở lại bảo tàng Picasso tại Paris

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cần biết - Sau hai lần bị dời lịch mở cửa lại trong năm 2013, Bảo tàng Picasso tại Q.Marais, Pháp sẽ hoàn tất vào ngày 25-10, đúng dịp sinh nhật vị danh họa tài ba.

Đến thời điểm hiện tại, chi phí cải tạo Bảo tàng Picasso đã lên tới 52 triệu euro, trong đó chủ yếu tập trung vào việc tăng kích thước của khu vực triển lãm thêm 5 tầng lầu nhằm mục tiêu đón tiếp 1 triệu lượt khách tới tham quan hàng năm.

Bảo tàng Picasso là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở Pháp, hoạt động từ năm 1985, trưng bày gần 300 bức tranh vẽ trong suốt các thời kỳ của Picasso cho đến khi ông mất, cùng khoảng 250 tác phẩm điêu khắc, tranh in nổi và các tác phẩm khác, được những người thừa kế di sản Picasso tặng nhà nước Pháp.

Từ năm 2009, Bảo tàng Picasso được đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp, nhưng đến năm 2011 công tác xây dựng mới bắt đầu. Công việc cải tạo đã phát triển thành một kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng tòa nhà, với chi phí lên tới hơn 53 triệu euro.

YvLBwudq.jpg

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Aurelie Filipetti cho biết, tuy công việc xây dựng đã hoàn tất nhưng vẫn trì hoãn việc mở cửa bảo tàng là bởi chưa tuyển đủ nhân viên bảo vệ bảo tàng. Các nhân viên bảo tàng cần được tăng cường đào tạo an ninh, đặc biệt là sau vụ mất trộm một cuốn phác thảo vào năm 2009, gồm 33 bản vẽ, mỗi bản trị giá khoảng 150.000 euro .

Danh họa Pablo Picasso sinh ngày 25-10-1881 tại Malaga (Tây Ban Nha), tuy nhiên phần lớn cuộc đời ông lại sinh sống và làm việc tại nước Pháp. Ông là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Ông mất ngày 8-4-1973. 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên