Phóng to |
| Tháp Eiffel ở Paris có thể được xem là một trong những biểu tượng văn hóa Pháp |
Đây là ý tưởng phản hồi của tổng thống Pháp khi tuần trước, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm Google của Mỹ biếu không 15 triệu đầu sách và tài liệu lên mạng - dữ liệu từ 5 thư viện Anh ngữ uy tín nhất.
Một thực tế cho thấy, người Anglo-Saxon đã nung nấu giấc mơ về một thư viện toàn cầu từ lâu, làm lo âu cho ngành xuất bản văn hóa ở Paris, một lần nữa gia tăng “mưu đồ” biến tiếng Pháp trở thành một ngôn ngữ vùng miền.
Chính vì lẽ đó, tuần trước, Tổng thống Chirac đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hóa Renaud Donnedieu de Vabres và Chủ tịch Thư viện Quốc gia Jean-Noel Jeanneney để “phân tích những điều kiện có thể thực hiện để đưa ra bộ sưu tập các thư viện lớn ở Pháp và châu Âu phố biến rộng rãi và nhanh chóng hơn trên internet.”
Chủ tịch Jeanneney đã cảnh báo Tổng thống Chirac rằng đây sẽ là một thách thức mới. Trong một bài báo trên tờ Le Monde, ông đã thừa nhận đề án “Google trên giấy” của Mỹ, với 4,5 triệu trang văn bản chữ, sẽ là một kho tàng béo bở cho những người nghiên cứu, đặc biệt ở các nước nghèo đã chờ đợi thật lâu để tiếp cận kiến thức toàn cầu.
Nỗi sợ về sự bá chủ văn hóa Mỹ đến từ sau cuộc Đại chiến Thế giới II và được Pháp đặt vào các mục tiêu chính sách phản công hàng đầu. Sự phản đối rõ rệt của nước này thể hiện qua việc bảo vệ các nền công nghiệp văn hóa trong nước, ngày nay vẫn duy trì qua các luật lệ về web phức tạp, bên cạnh việc chi tiền để bảo vệ nền điện ảnh, âm nhạc và xuất bản trong nước.
Thật ra Pháp cũng có một phiên bản Google, tuy tầm vóc nhỏ bé hơn, mang tên Gallica, nhưng đã tung lên mạng được 80.000 tác phẩm và 70.000 hình ảnh, và sẽ sớm đưa lên dữ liệu các bài báo của thế kỉ 19.
Kinh phí cho đồ án “văn chương châu Âu on-line” này thấp hơn 1.000 lần so với 200 triệu USD mà Mỹ đã bỏ ra cho Google. Chính vì thế, Tổng thống Chirac quyến định tới châu Âu với hi vọng liên kết các nước, tìm kiếm tài chính đủ mạnh để “phản công”. Với một tin tưởng vào cái mà ông gọi là “thế giới đa cực”, đồ án này sẽ được châu Ấu đón nhận.
Tháng tới Bộ trưởng Văn hóa Donnedieu de Vabres sẽ gặp gỡ các chuyên gia từ nhiều nước châu Âu, và vào tháng năm, Tổng thống Chirac sẽ lên dàn ý cho kế hoạch hành động này tại tuần lễ văn hóa châu Âu ở Paris.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận