01/08/2009 14:21 GMT+7

Pháp: Khách nội địa cứu ngành du lịch

ĐAN THY (Theo AFP)
ĐAN THY (Theo AFP)

TTO - Ngày 31-7, Cơ quan Du lịch Pháp khẳng định hai tháng gần đây, trong khi lượng khách nước ngoài đến Pháp sụt giảm nghiêm trọng hơn so với dự đoán thì nguồn khách nội địa có dấu hiệu tăng dù tương đối chậm.

ke2vxiEt.jpgPhóng to
Một đôi tình nhân dạo quanh tháp Eiffel
TTO - Ngày 31-7, Cơ quan Du lịch Pháp khẳng định hai tháng gần đây, trong khi lượng khách nước ngoài đến Pháp sụt giảm nghiêm trọng hơn so với dự đoán thì nguồn khách nội địa có dấu hiệu tăng dù tương đối chậm.

Trong những tháng gần đây, khách du lịch nội địa đã thay thế du khách nước ngoài trên các bãi tắm, khu du lịch hay trên đường phố Paris. Theo ước tính của ngành du lịch Pháp, lượng khách du lịch nội địa trong mùa du lịch hè tại nước này có thể tăng 4% trong tháng 8-2009.

Theo các số liệu thống kê của Cơ quan Du lịch Pháp, số khách nội địa tại các điểm tham quan du lịch sẽ ổn định so với năm 2008 (đạt 207 triệu lượt khách). Trong khi đó, lượng khách du lịch nước ngoài đến Pháp sụt giảm gần 30% so với mức dự kiến chỉ 20%. Do không thể cắt giảm các khoản nghỉ ngơi trong mùa hè hằng năm nhưng buộc phải thắt chặt hầu bao, người Pháp thường chọn các chuyến du lịch theo hình thức cắm trại tại các vùng nông thôn, cũng như rút ngắn thời gian lưu trú tại các điểm đến, hay chỉ đặt phòng vào phút chót và không do dự thương lượng giá phòng sao cho có lợi nhất.

Bên cạnh đó, các khách sạn tại Pháp đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách nội địa nhằm lấp chỗ trống do nguồn khách du lịch nước ngoài để lại. Theo các thống kê gần đây, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ngày càng nhiều người Pháp có xu hướng du lịch nội địa thay vì thực hiện một chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài trong mùa hè này.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Pháp Hervé Novelli nhận định kể từ nay đến cuối năm, lượng khách nội địa sẽ là khoản bù trừ cho tình trạng sụt giảm lượng khách quốc tế. Trong đó, lượng khách tham quan tháp Eiffel, biểu tượng hàng đầu của ngành du lịch tại Paris, giảm 10% lượt khách trong sáu tháng đầu năm 2009. Các khách sạn ở Paris, trong đó có nhiều khách sạn đã giảm giá phòng, sụt giảm 10-12% lượng khách lưu trú, thậm chí có khách sạn hạng sang giảm hơn 20% ...

ĐAN THY (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên