17/03/2008 11:12 GMT+7

Pháp: Đảng của TT Sarkozy lại thất bại trong bầu cử địa phương

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Theo hãng tin BBC, Đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) cánh hữu của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đón nhận thêm thất bại trong vòng 2 cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 16-3 tại Pháp.

0RVySjXM.jpgPhóng to
Tổng thống Nicolas Sarkozy - Ảnh: RTÉ News
TTO - Theo hãng tin BBC, Đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMP) cánh hữu của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã đón nhận thêm thất bại trong vòng 2 cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 16-3 tại Pháp.

Các kết quả sơ bộ cho biết phe xã hội đối lập đã giành chiến thắng tại Toulouse, Strasbourg và Caen. Họ cũng chiếm ưu thế ở các khu vực quan trọng như Paris và Lyon.

Phóng viên BBC tại Paris nói nhiều cử tri đã dùng lá phiếu của mình để thể hiện sự thất vọng với chính phủ Pháp.

Uy tín của Tổng thống Nicolas Sarkozy liên tục xuống thấp trong các cuộc thăm dò gần đây, với nhiều người dân Pháp nói họ giận dữ vì ông không thực hiện các cam kết đã hứa trong chiến dịch vận động bầu cử.

Mặc dù tình trạng thất nghiệp tại Pháp đã giảm xuống thấp nhất trong hơn 20 năm qua, tỷ lệ này vẫn ở mức cao: 7,5%. Trong khi đó các nhà phân tích cũng cảnh báo nền kinh tế Pháp đang có dấu hiệu tăng trưởng rất chậm.

Giới truyền thông cho rằng việc ông Sarkozy ly dị người vợ thứ hai, bà Cecelia, chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức tổng thống và sau đó vội vàng kết hôn với cựu siêu mẫu Ý Carla Bruni cũng như những thông tin về kỳ nghỉ xa hoa của Tổng thống đã khiến ông mất đi không ít phiếu ủng hộ.

Theo nhận định của các nhà bình luận chính trị, kết quả cuộc bầu cử lần này có thể dẫn đến một số thay đổi trong chính phủ của Thủ tướng Francois Fillon thời gian tới. Còn theo BBC, với thất bại ở các thành phố lớn, chính phủ Pháp có thể sẽ gặp khó khăn trong các kế hoạch cải cách của mình trong thời gian tới.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên