01/10/2012 14:57 GMT+7

Pháp: biểu tình chống chính sách tài khóa

NGUYÊN PHẠM (Theo AP, Reuters)
NGUYÊN PHẠM (Theo AP, Reuters)

TTO - Hàng chục ngàn người biểu tình đã đổ xuống đường phố Paris, Pháp vào ngày 30-9 để chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng được nêu trong hiệp ước tài chính mới của Liên minh châu Âu (EU).

7nitgdnt.jpgPhóng to

Hàng chục nghìn người đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Paris ngày hôm qua để phản đối chính sách tài chính thắt lưng buộc bụng của EU - Ảnh: AP

Cuộc biểu tình do Liên minh Mặt trận cánh tả khởi xướng, diễn ra chỉ hai ngày trước khi Hạ viện Pháp bắt đầu việc thảo luận thông qua hiệp ước.

Nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng nợ công, vốn đang đe dọa sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu, hiệp ước trên yêu cầu các nước phải ký vào cam kết giữ mức thâm hụt cơ cấu ngân sách không quá 0,5% tổng sản phẩm quốc nội.

Hiện tại phần lớn nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp Francois Hollande và phe đối lập lớn nhất ở Pháp là Đảng Bảo thủ đều ủng hộ hiệp ước này nên nhiều khả năng nó sẽ được thông qua trong tháng 10. Tuy nhiên các chính sách tài chính hà khắc trong hiệp ước lại vấp phải sự phản đối từ phía các đảng cánh tả, cực tả và Đảng Xanh.

Hãng tin Reuters đưa tin dòng người đổ xuống đường hôm chủ nhật 30-9 đã giơ cao những khẩu hiệu như “Francois Hollande, chúng tôi không muốn hiệp ước của ông” hay “Hi Lạp và Pháp, hãy cùng chiến đấu chống lại nền tài chính”.

Theo các nhà tổ chức thuộc Liên minh Mặt trận cánh tả, hơn 80.000 người đã tham gia đoàn diễu hành ngày hôm qua. Tuy nhiên con số này chưa được giới chức Paris xác nhận.

Cuộc biểu tình ở Pháp là cuộc biểu tình mới nhất, nối tiếp sau làn sóng biểu tình, bãi công phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng ở nhiều quốc gia châu Âu khác như Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Tây Ban Nha. Ngày 30-9 cũng là lần đầu tiên công chúng Pháp thể hiện thái độ tức giận với Tổng thống Francois Hollande kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến tuần trước, tỉ lệ ủng hộ ông Hollande đã rơi xuống mức thấp chỉ còn 43%.

Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 28-9, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch tài chính năm 2013. Theo đó dự kiến cắt giảm thâm hụt ngân sách khoảng 30 tỉ euro nhờ vào việc cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực y tế lẫn chi tiêu cho các cơ quan chính phủ, đồng thời tăng thuế với doanh nghiệp lớn và những người giàu có.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị chỉ trích là vẫn thiếu những biện pháp cải cách cơ bản để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

NGUYÊN PHẠM (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên