31/05/2012 16:05 GMT+7

Pháp: báo France-Soir sẽ chính thức đình bản

CÔNG KHANH (Theo Le Monde)
CÔNG KHANH (Theo Le Monde)

TTO - Ngừng phát hành báo in từ tháng 12-2011 và chỉ tồn tại dưới dạng báo mạng, báo Pháp France-Soir sẽ hoàn toàn đình bản vào cuối tháng 6-2012 sau 68 năm hoạt động.

Nhật báo France-Soir được hai thủ lĩnh kháng chiến Robert Salmon và Philippe Viannay sáng lập vào tháng 11-1944 trong thời kỳ Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng.

Tờ nhật báo này được Librairie Hachette mua lại vào năm 1949 và có lượng phát hành vượt ngưỡng 1 triệu bản từ năm 1953 nhờ những bài viết về cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương và Algeria.

Trải qua nhiều thăng trầm, France-Soir được tỉ phú Nga Alexandre Pougatchev mua lại vào năm 2009.

Pougatchev quyết định ngừng phát hành phiên bản giấy của France-Soir vào tháng 12-2011 để đầu tư vào báo mạng, smartphone và máy tính bảng.

Mặc dù lượng truy cập đã tăng từ 2 triệu (tháng 1-2012) lên 4 triệu (tháng 4-2012) nhờ cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Pougatchev không hài lòng khi thấy khoảng 100 triệu euro mà ông đầu tư cho tờ báo không đem lại lợi nhuận. Ông tuyên bố sẽ chấm dứt phiên bản online của tờ báo vào cuối tháng 6 năm nay.

CÔNG KHANH (Theo Le Monde)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên