19/12/2015 21:20 GMT+7

Pháo hình lựu đạn từ Trung Quốc về Bình Phước tiêu thụ

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 19-12, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp cùng tổ kiểm tra tuyến do Phòng bảo vệ chính trị 2 chủ trì kiểm tra ôtô khách đã phát hiện hơn 700 quả pháo có hình dáng như lựu đạn.

Bộ và lô hàng pháo nổ bị cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: QUANG THẾ
Bộ và lô hàng pháo nổ bị cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: QUANG THẾ

Cụ thể, vào 23g ngày 18-12 tại khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cơ quan chức năng đã kiểm tra ôtô khách do P.V.H. (51 tuổi, trú tại Sơn Động, Bắc Giang) điều khiển, phát hiện hành khách L.V.Bộ (35 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) là chủ lô hàng trên.

Bộ khai nhận mua pháo từ Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/thùng (700 quả) để đưa vào Bình Phước bán với giá 14 triệu đồng/thùng. Cơ quan chức năng xác định số pháo trên có trọng lượng 32,9kg.

Hiện cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Bộ về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đốt pháo lựu đạn