30/06/2018 11:24 GMT+7

Phan Thảo Nguyên chiến thắng Giải thưởng lớn Signature Art Prize 2018

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Lần đầu tiên một nghệ sĩ của Việt Nam giành Giải thưởng lớn tại Signature Art Prize 2018, nơi vinh danh các tác phẩm nghệ thuật đương đại xuất sắc.

Phan Thảo Nguyên chiến thắng Giải thưởng lớn Signature Art Prize 2018 - Ảnh 1.

Phan Thảo Nguyên (giữa) nhận Giải thưởng lớn Signature Art Prize 2018 - Ảnh: BTC

Bảo tàng Nghệ thuật Singapore và APB Foundation tổ chức trao giải thưởng Signature Art Prize 2018 đêm 29-6 tại Singapore.

Nghệ sĩ thị giác Phan Thảo Nguyên của Việt Nam đã chiến thắng Giải thưởng lớn trị giá 60.000 đôla Singapore.

Tác phẩm giúp Thảo Nguyên chiến thắng lần này là tác phẩm sắp đặt video hai kênh (hai màn hình) mang tên Giấc trưa nhiệt đới, kể câu chuyện về lịch sử Việt Nam qua con mắt của những đứa trẻ thôn quê. Tác phẩm là một phần của triển lãm Quên lãng nên thơ được Nguyên thực hiện tháng 12-2017 tại Hà Nội.

Sau lễ trao giải, tác phẩm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Singapore đến ngày 2-9.

Giải của ban giám khảo (trị giá 15.000 đôla Singapore mỗi giải) được trao cho nghệ sĩ Shubigi Rao của Singapore và Hua Lamphong của Thái Lan. Giải khán giả bình chọn (trị giá 10.000 đôla Singapore) được trao cho nghệ sĩ Indonesia Gede Mahendra Yasa.

Qua mùa thứ tư của giải thưởng này kể từ năm 2008, nhiều nghệ sĩ của Việt Nam đã vào vòng chung khảo, nhưng đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam giành được giải thưởng lớn. Giải thưởng vinh danh các tác phẩm nghệ thuật đương đại xuất sắc.

Phan Thảo Nguyên chiến thắng Giải thưởng lớn Signature Art Prize 2018 - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ tác phẩm Giấc trưa nhiệt đới của Phan Thảo Nguyên - Ảnh: BTC

Phan Thảo Nguyên cho biết giành Giải thưởng lớn là vô cùng quan trọng đối với chị, bởi Singapore là nơi đã giúp chị phát triển và trưởng thành như một nghệ sĩ khi chị đã dành một năm học tập tại đây và hoàn thành một chương trình nghệ sĩ cư trú.

Phan Thảo Nguyên là nghệ sĩ thị giác đến từ TP.HCM. Cô từng tốt nghiệp xuất sắc Trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, sau đó là thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành hội họa của Học viện Nghệ thuật Chicago (SAIC).

Hiện nay, ngoài việc hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện, Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art Labor) cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ công đồng địa phương.

Cô đã triển lãm rộng rãi tại Đông Nam Á, và năm 2016 đã nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, cũng như nhận hỗ trợ chuyên môn từ Joan Jonas - nghệ sĩ trình diễn và video tại New York.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên