Theo các tiểu thương, so với mọi năm thị trường tết năm nay khá nhiều bất ngờ. Sức mua thay đổi tích cực vào những ngày cuối năm được xem là đầy bất ngờ khi chỉ cách đây nửa tháng, mãi lực chợ vẫn ở mức lình xình.
Phóng to |
| Người tiêu dùng chọn mua mứt tết tại chợ Bình Tây (TP.HCM) - Ảnh: Như Bình |
Ban quản lý chợ Bến Thành (Q.1) cho biết từ 27 đến 29 tháng chạp tiểu thương mở cửa đến 24g, tình hình buôn bán khá đông vui dù trước đó không ai kỳ vọng nhiều. Ngay từ đầu tháng chạp, giá cả nhiều mặt hàng biến động, sức mua vẫn là ẩn số khiến tiểu thương nghĩ về một cái tết hẩm hiu. Tuy nhiên, đến trưa 30 âm lịch, khách vẫn còn lác đác đến chợ và hàng gần như bán hết.
Theo giới kinh doanh, mãi lực chợ giảm so với mọi năm do khách hàng chuyển sang mua sắm ở siêu thị nên tình trạng hút hàng, sốt giá tại các chợ chỉ xảy ra những ngày cuối ở một số mặt hàng mà chợ có thế mạnh như tôm khô, hải sản khô, trái cây...
Tổng kết mùa Tết Tân Mão 2011, ban quản lý chợ đầu mối Bình Tây (Q.6), cho biết lượng hàng hóa về chợ dồi dào, giá cả hàng hóa nhìn chung có tăng từ 20% - 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sức mua giảm từ 10% - 20%.
Đại diện Sở Công TP.HCM cho rằng, sức mua hàng giảm đều hàng năm, ngoài các nguyên nhân chủ quan như chất lượng phục vụ, cơ sở hạ tầng xuống cấp… còn có các nguyên nhân khách quan khác như bão, lũ... Về tình hình giá cả những ngày giáp tết, giá cả thường biến động ở khu vực các chợ bán lẻ do tiểu thương tận dụng cơ hội để làm giá.
Các doanh nghiệp tham gia bình ổn không chỉ cam kết nguồn hàng dồi dào mà còn chủ động điều phối hàng đến những điểm có diễn biến “nóng” về giá để kéo giá xuống. Chẳng hạn, trong những ngày cận tết 28-30 âm lịch, ngay khi Ban Quản lý chợ Bình Chánh và chợ Phùng Hưng báo giá trứng vịt tăng lên 30.000 đồng/chục, Công ty Ba Huân đã điều xe bán hàng lưu động đến 2 chợ này để kịp thời ổn định giá.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận