Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10%

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Sáng 11-7, sau ba ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM đã bế mạc và thông qua ba nghị quyết: kinh tế, văn hóa, xã hội sáu tháng cuối năm 2014; chất vấn và trả lời chất vấn; công tác giám sát kết quả ba năm thực hiện chương trình cải cách hành chính của TP. Trước đó HĐND cũng thông qua ba nghị quyết về các lĩnh vực.

Ông Lê Hoàng Quân nhận trách nhiệm những thiếu sót chủ quanNóng dự án “treo”, quy hoạch “treo” Để cán bộ nhũng nhiễu dân, lãnh đạo bị xử lý

kDsq46sG.jpgPhóng to
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (thứ hai từ trái sang) và các đại biểu ngay sau kết thúc kỳ họp - Ảnh: T.T.D.

Nghị quyết của HĐND TP yêu cầu UBND TP tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2014 đạt 9,5-10% (để đạt mức này, trong sáu tháng đầu năm đã đạt 8,2%, trong sáu tháng cuối năm phải đạt 10,8-11,8%). Nghị quyết HĐND TP còn yêu cầu ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, cấp bách như đường Phạm Văn Đồng, cầu Kinh Thanh Đa; các công trình hạ tầng đô thị; chương trình nước sạch phục vụ sinh hoạt nội và ngoại thành, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt 100% hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Yêu cầu tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch nếu không còn phù hợp, tính khả thi thấp, cần kiên quyết xóa quy hoạch để giải quyết quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

HĐND TP cũng đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát các dự án đã và đang triển khai ở TP, nếu chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đảm bảo kết nối giữa các dự án trong khu vực thì có giải pháp kiên quyết xử lý. Liên quan đến giải quyết ô nhiễm môi trường, một trong những yêu cầu cụ thể của HĐND TP là khẩn trương di dời Công ty Phân bón hóa sinh ở huyện Củ Chi ra khỏi khu dân cư; xử lý ô nhiễm khu vực quận 9 và quận Thủ Đức.

Liên quan đến cải cách hành chính, HĐND TP ra nghị quyết yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường thanh tra công vụ, chấn chỉnh kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, hành vi nhũng nhiễu, phiền hà người dân; khắc phục tình trạng đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở một số đơn vị còn hình thức, chưa thực chất...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “HĐND TP cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, nhất trí cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam”.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và đặc biệt là vùng biển Đông thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Điều đó có thể tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta nói chung và TP nói riêng. Theo ông Quân, hơn lúc nào hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cần phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, khắc phục thiếu sót, vượt qua mọi khó khăn.

Bên cạnh khẳng định nhiều kết quả, nỗ lực của TP trong sáu tháng qua, ông Quân nhìn nhận TP còn nhiều khó khăn, hạn chế, thách thức cần phải vượt qua. “Thay mặt UBND TP, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và khắc phục hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước TP” - ông Quân nói.

CHỦ TỊCH UBND TP.HCMLÊ HOÀNG QUÂN:

Tìm thêm đối tác mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau bế mạc kỳ họp 14 HĐND TP sáng 11-7. Ông nói:

- Có thể nói từ Hội nghị Thành ủy TP lần thứ 18 đến kỳ họp thứ 14 HĐND TP, TP và các đại biểu HĐND TP đều hết sức quan tâm tình hình phức tạp ở biển Đông. Qua sự kiện này, chúng ta càng phải nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, các ngành, doanh nghiệp chứ không phải chờ nước tới chân mới nhảy. TP đã chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường các giải pháp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và đầu tư, tìm thêm các đối tác mới...

Trong mối quan hệ toàn cầu hiện nay, chúng ta sẽ làm hết sức mình để giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng cũng cần xem đây là cơ hội để chính chúng ta nhìn lại mình. Bài học là trong lúc thuận lợi nhất cần tính đến những khó khăn nhất, trong điều kiện hoạt động bình thường cần phải tính đến những phương án tác động ngược lại. Có như vậy mới chủ động được trong bối cảnh quan hệ quốc tế có những diễn biến khó lường.

* Thưa ông, một chỉ số quan trọng thể hiện sức khỏe của nền kinh tế mà lâu nay TP luôn đi đầu là thu hút vốn đầu tư toàn xã hội gần đây lại giảm, gây nên những băn khoăn, lo lắng...

- Tôi thấy không nhất thiết là như vậy. Vấn đề là thu hút vốn đầu tư toàn xã hội phải có những căn cứ. Ví dụ vừa qua, vốn đầu tư toàn xã hội cao nhưng có nhiều vốn ảo, nhiều dự án bất động sản tăng giá đất, nhiều nhà đầu cơ bất động sản thổi giá đất lên. Khi phân tích vấn đề thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, chúng tôi thấy có những yếu tố đó. Thực chất trong hai, ba năm gần đây, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP đã được kiểm nghiệm và khẳng định đó là vốn thực, khả năng đầu tư thực.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất