Cụ thể, UBND tỉnh Lai Châu đã quyết định phân bổ 2.160 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013 tại 6 huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên và thị xã Lai Châu.
Đối tượng hỗ trợ là các hộ nghèo bị đói dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 và đói giáp hạt năm 2013, trong đó ưu tiên những hộ nghèo thuộc 5 dân tộc đặc biệt khó khăn và các hộ đói đứt bữa. Các đối tượng này được hỗ trợ 15 kg/người/tháng, thời gian cứu đói từ 1-3 tháng. Thời gian tiếp nhận gạo đợt I từ ngày 22-1 đến 31-1-2013; đợt II từ ngày 5-3 đến 20-3-2013.
Còn tại tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 53.788 nhân khẩu nghèo, mỗi khẩu 25 kg gạo; hỗ trợ 59.452 nhân khẩu cận nghèo, mỗi khẩu 10,6 kg gạo tại 6 huyện, thành phố: Thanh Liêm, Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng, Bình Lục và thành phố Phủ Lý.
Ngoài ra, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Bình Lục, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Kim Bảng, mỗi trung tâm được phân bổ 1 tấn gạo. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh được phân bổ 1,4 tấn gạo.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 4.140 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Lai Châu và Hà Nam để cứu đói nhân dân trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt năm 2013. Cụ thể, tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 2.160 tấn gạo; tỉnh Hà Nam được hỗ trợ 1.980 tấn gạo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận