24/02/2015 08:27 GMT+7

​Phạm pháp hình sự giảm trong dịp tết

M.QUANG
M.QUANG

TT - Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình an ninh, trật tự trên toàn quốc trong dịp Tết Ất Mùi 2015 được bảo đảm tốt, tội phạm và các vụ trọng án đều giảm so với tết năm 2014, đặc biệt là hiện tượng đốt pháo trái phép giảm đáng kể.

Cụ thể, từ ngày 15 đến ngày 23-2-2015 (chín ngày nghỉ tết) không xảy ra các gây nổ có tính chất khủng bố cá nhân, không xảy ra các vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Cả nước có 640 vụ phạm pháp hình sự (giảm 135 vụ so với tết năm ngoái), trong đó có 37 vụ giết người (giảm 15 vụ), 26 vụ cướp tài sản (giảm 2 vụ), 17 vụ hiếp dâm (giảm 9 vụ), 166 vụ cố ý gây thương tích (giảm 42 vụ), 267 vụ trộm cắp tài sản (giảm 52 vụ), 12 vụ chống người thi hành công vụ (không giảm, không tăng).

Tai nạn cháy xảy ra 68 vụ, không có người chết, bị thương 5 người (giảm 16 vụ). Lực lượng công an các cấp còn khám phá nhiều vụ buôn lậu thuốc lá ngoại, đường nhập lậu, rượu ngoại số lượng lớn... buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn như ở Thái Nguyên, Nghệ An, Lai Châu...

Đối với công tác chống đốt pháo, cơ quan chức năng xử lý 253 vụ, 287 trường hợp, thu 794,4kg pháo và hàng ngàn viên pháo, quả pháo. So với cùng kỳ Tết Giáp Ngọ 2014 giảm 28 vụ và 47 đối tượng. Việc buôn bán, đốt pháo nổ nhìn chung được toàn dân chấp hành nghiêm túc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của công an các địa phương, vẫn còn hiện tượng lẻ tẻ xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn.

Bộ Công an yêu cầu công an các cấp tiếp tục thực hiện hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên từng địa bàn, nhất là tại các lễ hội đầu năm. Trong đó, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp với các đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ...

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên