09/05/2023 13:00 GMT+7

Phải xử lý nghiêm tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn

Đó là ý kiến của hầu hết bạn đọc phản hồi trên Tuổi Trẻ Online về vụ tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn chết người tại Hà Nội vừa qua.

Phải xử lý nghiêm tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn - Ảnh 1.

Hai người trên xe máy ngã ra đường và bị ô tô đi chiều ngược lại tông trúng - Ảnh cắt từ clip

Nhiều bạn đọc cho rằng tình trạng tài xế mở cửa ô tô bất cẩn đang quá phổ biến.

Lỗi do tài xế mở cửa ô tô bất cẩn

Bạn đọc Hưng Nguyễn Duy cho rằng cứ lên mạng vào tìm kiếm sẽ thấy rất nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế ô tô mở cửa bất cẩn. Những tài xế này quá vô tâm, coi thường tính mạng người khác.

Còn bạn đọc có số điện thoại 0888******12 nêu ý kiến: "Theo tôi, tài xế mở cửa ô tô bất cẩn là người có lỗi vì không chịu quan sát xe đi cùng chiều. Vụ này phải xử nghiêm, không thể bỏ qua".

Cùng chung ý kiến, bạn đọc Ceo Qụt viết: "Tại sao phải triệu tập điều tra tài xế tông chết người khi lỗi chính là do tài xế kia mở cửa không quan sát, gây va chạm với người lưu thông bất ngờ ngã sang chiều ngược lại làm sao xử lý kịp.

Tài xế mở cửa không quan sát phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường toàn bộ".

Phản hồi ý kiến trên, bạn đọc Phước Thịnh đưa ra lý giải: "Tôi nghĩ có lý do chính đáng để triệu tập tài xế tông xe chết người nhằm kiểm tra xem tài xế có bằng lái hay không, có bị nồng độ cồn không... Hay nói cách khác là có đủ điều kiện tham gia lưu thông không?".

"Trực tiếp tông chết người sao lại không triệu tập? Lỗi hay không lỗi tính sau nhưng xe anh gây tai nạn thì trước mắt anh phải xuất hiện để phối hợp điều tra chứ", bạn đọc volc****@gmail.com phản hồi thêm.

Phân tích thêm về tình huống, bạn đọc có nick name Bít đường phố cho rằng trừ khi tài xế ô tô màu vàng (chạy chiều ngược lại với ô tô mở cửa bất cẩn, tông chết người) có sử dụng rượu bia hoặc không có giấy phép lái xe thì sẽ chịu trách nhiệm vi phạm.

"Còn trên hình ảnh quan sát thì tôi thấy rõ ràng là ô tô màu vàng bất khả kháng, không thể buộc tội tài xế. Còn xe taxi thì tài xế mở cửa sai hoàn toàn và là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết cho người ngồi trên xe máy.

Nếu cơ quan chức năng không làm rõ và xử lý thật nghiêm minh tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn để răn đe tất cả tài xế khác thì sẽ còn nhiều vụ tai nạn như thế này xảy ra".

Đã lái ô tô thì phải biết mở cửa đúng

Kể lại chính câu chuyện của con mình gặp phải, bạn đọc Phạm Thiết Hùng viết: "Tôi kể lại chuyện tai nạn giao thông của con trai tôi, tương tự như trường hợp này.

Hai vợ chồng con tôi chở nhau trên xe máy. Thấy ô tô phía trước dừng đỗ, con tôi vượt qua, bất ngờ tài xế ô tô mở cửa. Xe máy đâm vào cánh cửa xe hơi. Hai vợ chồng ngã văng ra đường bên kia.

May mắn là không có ô tô chạy chiều ngược lại, nhưng xe máy vỡ bung tùm lum. Cửa ô tô gãy, phải đền. Người hai vợ chồng con tôi te tua.

Tôi đã ngồi sau xe máy cho con chở, hướng dẫn cho con giảm tốc độ, quan sát, phán đoán xe hơi đậu, đỗ liệu có mở cửa không. Nếu phía trước ô tô đậu đỗ không có xe hơi chiều ngược lại mới vượt qua và tránh xa một khoảng ước lượng cánh cửa xe mở ra".

Có cái nhìn rộng hơn, bạn đọc Leonardo De Vince cũng phản hồi: "Tất nhiên lỗi là do tài xế mở cửa ô tô bất cẩn. Nhưng kỹ năng tinh ý khi lái xe là tuyệt đối không chạy xỏ lỗ kim song song (cả xe máy và ô tô xanh), thà chậm nhường đường còn hơn nguy hiểm đến tính mạng".

"Nhiều người lấy bằng lái rồi nhưng trường không dạy cách mở cửa. Nhiều người ngồi sau không biết là không được mở cửa bên trái. Nhiều tài xế không khóa cửa bên trái...", bạn đọc Thành nêu thực tế.

Cùng nói về việc các tài xế cần phải được dạy kỹ kỹ năng lái xe, bạn đọc Than****@thanhphuoc.com cho biết "bài học đầu tiên thầy tôi dạy là cách mở cửa xe khi lên xuống. Thầy nói không biết cách mở cửa thì khỏi lên xe".

"Ông mở cửa ô tô là người phải chịu trách nhiệm chính. Còn các ông dạy lái xe và cấp bằng lái phải chịu trách nhiệm liên quan", bạn đọc Lão Gàn nói thêm về trách nhiệm.

Cùng chung ý kiến, bạn đọc Huy Nguyễn nêu: "Mình nghĩ các trung tâm sát hạch lái xe khi dạy ít ai dạy về vấn đề mở cửa ra vào ô tô như thế nào cho đúng cách. Có lẽ Bộ GTVT nên đưa việc đóng mở cửa ô tô vào dạy để khi học họ ý thức hơn về vấn đề này".

"Đường hẹp, khi tài xế dừng đỗ và trước khi mở cửa ô tô nên quan sát kính chiếu hậu, một tay mở chốt, một tay nên nắm tay nắm cửa trong để cửa mở ra từ từ và cũng quan sát thêm khi vừa hé cửa.

Đậu trên lề một nửa là cửa có độ dốc nghiêng ra ngoài nên khi vừa bật chốt nếu không vịn thì cửa xe sẽ bật mạnh ra bất ngờ. Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gián tiếp gây ra tai nạn chết người, thật đau lòng cho người nhà nạn nhân", bạn đọc có số điện thoại 0909******58 đưa ra lời khuyên cho các tài xế.

Tương tự, bạn đọc Trung Võ phản hồi thêm: "Nếu tài xế ô tô đề cao cảnh giác tai nạn giao thông, quan sát xung quanh xem có người hay phương tiện nào di chuyển ngang qua xe đang dừng đỗ của mình để chọn thời điểm mở cửa an toàn thì vụ tai nạn đã không xảy ra".

"Tình trạng mở cửa xe không quan sát, nhất là khi đã là tài xế taxi, là một hành động cẩu thả gây nguy hiểm cho người khác, cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Bên cạnh đó, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy hậu quả nguy hiểm trong việc đào tạo lái xe không đảm bảo chất lượng đã kéo dài trong nhiều năm.

Mở cửa xe đúng cách là một kỹ năng cơ bản và đơn giản mà ai lái xe cũng phải biết", bạn đọc Tien Do nêu thêm thực trạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên