Phải xử lý nghiêm khắc

PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

TT - Một cô gái trẻ cùng đi với mẹ trên chiếc xe máy qua một đoạn đường đang được sửa chữa. Một cục bêtông to được dùng để cắm cọc tiêu định vị nơi đang thi công nhưng không có biển báo kèm theo.

Không trông thấy rõ, bà mẹ vấp vào cục bêtông khi đang điều khiển xe khiến con gái văng xuống đường và ngay lập tức bị một ôtô chạy cùng chiều cán lên, dẫn đến tử vong...

Gần ba tháng sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra trách nhiệm. Động thái của công lực hơi muộn.

Tuy nhiên trong khung cảnh chung mà sự việc đau lòng ấy xảy ra, xã hội, công luận ít nhất cũng nhận thấy được dấu hiệu tích cực ban đầu trong phản ứng của nhà chức trách công trước hiện tượng làm ăn cẩu thả, thể hiện thái độ vô cảm đến nhẫn tâm đang có xu hướng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công trình công cộng.

Người dân đã không ít lần than phiền về sự xuất hiện của những “hố tử thần” ngay giữa trung tâm thành phố, những hố ga cẩu thả là chướng ngại vật gây chết người.

Dư luận cũng chưa quên những vụ rò rỉ điện trên đường phố dẫn đến tai nạn tử vong mà nạn nhân là các học sinh nhỏ tuổi. Xa hơn nữa, một em bé hành nghề xiếc rong đang trên đường mưu sinh bỗng dưng rơi xuống một hố ga không đậy nắp và thiệt mạng...

Tất cả những vụ việc ấy có chung hai điểm. Thứ nhất, sự cố, tai nạn có nguyên nhân là những bẫy rập ở nơi công cộng; các bẫy rập ấy, về phần mình, là kết quả của kiểu xử lý công việc tùy tiện, tắc trách. Thứ hai, đến nay chẳng có ai bị buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp và cụ thể về những tổn thất vật chất, tinh thần mà những người dân thường phải gánh chịu một cách oan uổng.

Ai cũng hiểu rằng đường công cộng là nơi để con người di chuyển trong quá trình giao tiếp xã hội trong cuộc sống hằng ngày.

Có một nguyên tắc được đặt ra trong xã hội có tổ chức như là một phần của hệ thống quy ước xử sự cơ bản chi phối quan hệ cộng đồng đó là đường công cộng phải thông suốt và an toàn.

Nguyên tắc này được bảo đảm thực hiện bằng những cam kết mà pháp luật đòi hỏi ở mọi chủ thể, kèm theo những biện pháp chế tài về thân thể, tài sản hoặc cả hai. Điều này dễ hiểu bởi nếu nơi chốn đi lại chung thường xuyên bị tắc hoặc đầy rẫy những bẫy rập tiềm ẩn chết người thì không thể gọi là cuộc sống bình yên.

Không ai có quyền viện dẫn một lý lẽ gì để buộc người ta, khi bước vào đời sống cộng đồng, phải chấp nhận đương đầu với những rủi ro, hiểm họa có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, coi đó là giá phải trả để được thụ hưởng những tiện ích do xã hội mang lại.

Những hành vi tác nghiệp có tác dụng tạo ra ở nơi công cộng những góc nguy hiểm và trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, sức khỏe của con người rất đáng lên án cả về phương diện pháp lý lẫn đạo đức. Chính vì thế, cần dành cho tác giả của hành vi và những người có liên quan sự phán xét thật nghiêm khắc và thích đáng để trừng phạt, răn đe, giáo dục.

PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất