Phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Đây là một trong những điều cử tri quận 2 tha thiết gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII, đơn vị bầu cử số 2 tại buổi tiếp xúc chiều 10-5.

Nhiều cử tri nhận xét rằng chương trình hành động của cả năm ứng cử viên Võ Anh Dũng (hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong), Nguyễn Hồng Hà (phó chủ tịch UBND quận 2), Lã Thị Lan (phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM), Nguyễn Văn Sơn (phó bí thư thường trực Quận ủy quận 2) và Võ Minh Thanh Tùng (chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2) chủ yếu đề cập những việc thuộc chức trách, chuyên môn hiện tại của mình chứ chưa nhấn mạnh được trọng trách phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cử tri Trần Thanh Tương (P.Thủ Thiêm) đề nghị chương trình hành động của các ứng cử viên cần tập trung vào việc phản ánh trung thực, kịp thời bức xúc, nguyện vọng của người dân đến HĐND và các cơ quan chức năng của TP, đồng thời giám sát việc phản hồi, giải quyết những bức xúc đó.

Theo ông Tương, đại biểu HĐND phải tăng cường đối thoại với dân nhằm nắm bắt chính xác những mong muốn chính đáng của người dân để có thông tin từ thực tiễn làm căn cứ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. “Các vị nói, các vị hứa thì chúng tôi nghe chứ không quan tâm lắm, điều chúng tôi quan tâm là hành động, việc làm của các vị như thế nào, có đúng và có hợp lòng dân hay không mà thôi” - ông Tương nói.

Ông Tương cho hay ông còn lưu giữ đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên những khóa trước và chưa thấy có vị nào làm tròn lời hứa của mình.

Tương tự, một số cử tri đề nghị các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND phải định kỳ báo cáo công việc mình đã làm để cử tri có điều kiện giám sát. Một cử tri là cán bộ hưu trí hỏi ứng cử viên Nguyễn Hồng Hà: “Đồng chí là ứng cử viên tái cử, vậy cho hỏi trong vai trò đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ VII, đồng chí đã làm nhiệm vụ của mình tới đâu, có hoàn thành nhiệm vụ không? Riêng tôi thấy đồng chí không phản ánh được nguyện vọng, không giải quyết được những điều mong mỏi của cử tri quận 2”.

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Hà đáp lại: “Xin thưa rằng đại biểu chúng tôi không phải là người giải quyết mà chỉ có thể ghi nhận, phản ánh trên diễn đàn và chuyển những bức xúc, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết”. Ông Hà cho rằng với vai trò đại biểu HĐND, bản thân ông “cũng rất căng thẳng, không biết mai mốt có bị cao huyết áp, có bị đột quỵ hay không”.

Cử tri Lê Thị Bạch Tuyết (P.Thủ Thiêm) nhận xét rằng có đến 3/5 ứng cử viên là “cán bộ, chức sắc” ở quận là quá nhiều và như thế nếu đắc cử, các vị này sẽ phải làm một lúc hai vai trò. “Các vị có thấy bất an với nhiệm vụ hiện tại khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP hay không?” - bà Tuyết hỏi.

Theo bà Tuyết, đại biểu HĐND phải có trách nhiệm giám sát hoạt động của chính quyền, trong khi hiện nay nhiều cán bộ làm sai “cứ dắt người dân đi lòng vòng”. Bà Tuyết đề nghị: “Đại biểu phải có trình độ, năng lực chuyên môn, có đạo đức, nhất là phải có bản lĩnh để phân định đúng sai và sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân”.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất