Câu chuyện tưởng chừng như nghịch lý này là một trong những đề tài nhận được nhiều phản hồi trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) tuần qua.
Bạn đọc Lê An Bình viết: “Ông bà ta có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ấy vậy mà các nhà quản lý nông nghiệp lại còn chạy theo thành tích như vậy? Hãy đặt lên cán cân “lợi và thiệt”. Với đà này, còn lâu ta mới thực hiện được các tiêu chí về nông thôn mới”.
Còn bạn đọc Kỷ Nguyên cho rằng VN lo gạo đủ ăn, đủ để đảm bảo an sinh cho cả nước là một thành tích. Việc cần làm tiếp theo là không chạy đua đứng vị trí nhất nhì theo số lượng mà là nâng cao hiệu quả kinh tế.
Theo bạn đọc này, bây giờ là lúc cần hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch như chế biến, đa dạng hóa sản phẩm... bởi có những loại lúa cao cấp nhưng năng suất thấp. Vì vậy vẫn nên trồng loại lúa này để đáp ứng yêu cầu người giàu khó tính, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Và, theo rất nhiều ý kiến của bạn đọc, việc đứng đầu hay đứng sau không quan trọng. Điều cần thiết là nâng cao chất lượng gạo và tìm nơi bán giá tốt để người nông dân có thu nhập cao từ xuất khẩu gạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận