Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Phải khen thưởng xứng đáng người tố giác tội phạm
TT - Thời gian gần đây, rất nhiều vụ phạm pháp hình sự diễn ra với quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân.
Cũng trong tình hình ấy, đã có nhiều mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả hình thành trong nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều người dũng cảm đấu tranh, cung cấp thông tin tố giác tội phạm cho công an, góp phần nhanh chóng điều tra, phá các vụ án. Điều đó cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thật sự đi vào lòng dân, nhận được sự ủng hộ và cộng đồng trách nhiệm của rộng rãi nhân dân.
Báo chí vừa đưa chuyện về tấm gương anh Nguyễn Xuân Việt, tài xế taxi, đã kịp thời cung cấp thông tin quý giá giúp cơ quan công an tìm ra thủ phạm vụ bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận tại Bệnh viện Phụ sản trung ương thật đáng quý. Nhưng cách động viên, khen thưởng của các cơ quan chức năng đối với anh Việt thì cần phải xem lại.
Bộ Công an, Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội đã nhanh chóng khen và thưởng số tiền cả trăm triệu đồng cho công an các đơn vị, địa phương của Hà Nội. Thế nhưng trường hợp anh Việt chẳng được quan tâm đến, chỉ có Công an Hà Nội tặng giấy khen và số tiền... 250.000 đồng cho thành tích cung cấp thông tin quý giá này. Trong khi đó, gia đình em bé tặng tới 5 triệu đồng cảm ơn anh Việt.
Vậy việc khen thưởng và động viên anh Việt như thế có xứng với sự đóng góp của anh vào thành công của chuyên án này không? Vẫn biết việc tố giác và phòng chống tội phạm cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, chuyện thưởng tiền không thể đo đếm được một cách tương xứng, có thể đó là lý do để người ta có thể biện minh cho việc khen thưởng hời hợt của mình.
Vậy trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng công an thì khen thưởng lớn như thế có quá cần thiết? Nếu chúng ta không có sự khen thưởng, động viên tương xứng, kịp thời đối với những người dân có công lao trong đấu tranh phòng chống tội phạm thì việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ không dễ dàng đạt được mục đích. Sẽ có ai dám tiếp tục dũng cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe tham gia công việc khó khăn này?
-
TTO - Phút 28, từ quả đá phạt của Tuyết Dung, Huỳnh Như thực hiện pha đánh đầu ngược, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 1-0 nghiêng về Việt Nam là tỉ số cuối cùng của hiệp một.
-
TTO - Trong hai ngày 16 và 17-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15.
-
TTO - Chiều 18-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà - bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
-
TTO - Bộ Tài chính sẽ bố trí những cán bộ có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để quản lý, tổ chức để thị trường chứng khoán vận hành liên tục và hiệu quả.
-
TTO - Chiều 18-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Thanh Long - bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh - chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận