* Kiến nghị “gỡ” cho TP.HCM về quy định
Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ Công an tại hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” được tổ chức vào ngày 5-12.
Phó thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cụ thể, tình hình tội phạm vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm nguy hiểm mới xuất hiện gây bức xúc trong nhân dân. Ở một số địa phương, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mới chỉ dừng lại ở khâu phổ biến, quán triệt chỉ thị nên hiệu quả chưa cao, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và cấp ủy chưa thể hiện rõ, nhiều nơi quần chúng còn thờ ơ với tội phạm...
Phó thủ tướng khẳng định: địa phương nào không làm tốt công tác phòng ngừa, để tội phạm gia tăng thì bí thư, chủ tịch và thủ trưởng cơ quan công an phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không dung túng bao che, tiếp tay cho tội phạm.
Báo cáo về tình hình tội phạm tại hội nghị, trung tướng Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết trong năm 2011, các cơ quan chức năng đã đấu tranh quyết liệt nhằm kiềm chế tội phạm.
Lực lượng chức năng đã mở chín đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết đẩy lùi tội phạm ở 16 tỉnh thành trọng điểm... Lực lượng công an các cấp đã điều tra, khám phá các vụ án đạt tỉ lệ 71,3%, riêng trọng án đạt trên 90%; triệt phá gần 4.000 băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp. Đến nay đã có gần 60.000 vụ được viện KSND các cấp truy tố trước pháp luật.
Tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết tình hình an ninh trật tự tại TP còn phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP giảm nhưng nạn cướp giật người nước ngoài tăng, nạn tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng, tội phạm vùng giáp ranh diễn biến khó lường. Tại TP, mô hình tự phòng tự quản đạt hiệu quả rất cao, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, dân phòng phát huy tốt vai trò phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, mức đãi ngộ cho lực lượng này quá thấp, không đủ cho họ chi trả cho nhu cầu bản thân chứ chưa nói tới việc chăm lo cho gia đình. Ông Trí kiến nghị Chính phủ cho mở rộng mô hình tự phòng tự quản, tăng cường lực lượng tại chỗ và đặc biệt là tăng mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận