18/05/2014 03:25 GMT+7

Phải công khai các giấy phép kinh doanh

L.THANH
L.THANH

TT - Ngày 17-5, tại tọa đàm góp ý Luật doanh nghiệp sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Đặng Huy Đông khẳng định tinh thần sửa lần này là vừa tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng vừa đảm bảo hiệu quả quản lý.

Theo đó, luật sửa đổi sẽ phải thực hiện theo đúng Hiến pháp, nghĩa là mọi người được kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm.

Đối với 334 ngành nghề kinh doanh có điều kiện như lĩnh vực y tế, giáo dục, xăng dầu... ông Đông cho biết doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện thì mới được cấp giấy phép kinh doanh.

Còn trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành là phải công khai hóa các giấy phép.

Đó là việc đưa ra điều kiện cần thiết để quản lý. Và cơ quan chuyên ngành phải giải trình được tính hợp lý của việc tồn tại của từng giấy phép, còn nếu không thì Bộ Kế hoạch - đầu tư sẽ kiến nghị Chính phủ bãi bỏ.

Mặt khác, để chính sách rõ ràng, minh bạch, các cơ quan chuyên ngành phải đăng tải trên mạng các trình tự, thủ tục và điều kiện cấp giấy phép.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên