Tag: phà Vàm Cống

37 phà An Giang chuẩn bị sẵn sàng đưa rước khách dịp Tết 2024

Công ty phà An Giang đã chuẩn bị sẵn sàng 37 phà đưa rước khách qua lại trên sông Tiền, sông Hậu tại 9 bến phà.

Điểm tin 8h: Nhiều công trình giao thông không nghỉ lễ;  Vận tải cơ C-17 đến Nội Bài

Nhiều thông tin cập nhập trong chương trình Điểm tin cùng bạn 8h ngày 2-9.

Ngày đầu phà Vàm Cống hoạt động lại: nhiều người bớt được cả chục km

Ngày đầu hoạt động trở lại, phà Vàm Cống nối An Giang và Đồng Tháp không bị ế khách. Mỗi chuyến xuất bến có từ 50 đến 70 xe.

Dân buôn bán vui mừng vì phà Vàm Cống tái hoạt động từ 1-9

Dân buôn bán vui mừng vì sắp thoát cảnh kinh doanh ế ẩm suốt 4 năm trời, khi phà Vàm Cống nối An Giang - Đồng Tháp tái hoạt động vào ngày mai 1-9.

Phà Vàm Cống sẽ ‘hồi sinh’ trở lại từ tháng 9

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải An Giang và Đồng Tháp thống nhất cho “hồi sinh” phà Vàm Cống xuất phát từ kiến nghị của cử tri hai tỉnh.

Thu phí không dừng trên cao tốc, xe ôtô qua phà Cát Lái tăng 60%

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP tăng cường vận chuyển trong bối cảnh lượng xe ôtô qua phà Cát Lái tăng đột biến.

Xăng dầu tăng nữa sẽ ‘bứt gân’ các doanh nghiệp vận tải

TTO - Ông Nguyễn Ngọc Xuân - chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh An Giang - nhận định như vậy tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 do UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 13-6.

Phà Vàm Cống đưa về TP.HCM gần 1 năm chưa kịp xài, khả năng phải thanh lý

TTO - Chiếc phà 200 tấn tại bến phà Vàm Cống được lai dắt về TP.HCM để phục vụ cho bến phà Cát Lái và Bình Khánh sau gần một năm chưa được hoạt động, có khả năng tới đây phải thanh lý do hết niên hạn sử dụng.

Phà Vàm Cống về TP.HCM gần 5 tháng chưa hoạt động, hư hỏng sắp chìm vì... chờ thủ tục

TTO - Sau gần 5 tháng được lai dắt từ bến phà Vàm Cống về TP.HCM, chiếc phà 200 tấn vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì tiếp tục chờ thủ tục.

Từ nơi khác về An Giang phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe ở nhà, hạn chế đi lại

TTO - Chiều 9-2, ông Từ Quốc Tuấn - giám đốc Sở Y tế, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - ký công văn 387 gửi các địa phương trong tỉnh. Theo đó, các trường hợp từ địa phương khác về An Giang, đều phải khai báo y tế bắt buộc...