13/12/2017 17:13 GMT+7

Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Một tổ chức cờ bạc thông qua hình thức cá cược đá gà trực tuyến trên mạng Internet đã bị lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM triệt phá.


Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Công an huyện Hóc Môn, phá tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng Internet ăn tiền, do Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tổ chức.

Theo PC45, lúc 10h30 ngày 8-12, Toàn tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược đá gà qua mạng tại số nhà 58/2Z ấp Tiền Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Đến 15h50 cùng ngày, lực lượng đội 5-PC45 đã mật phục, bắt quả tang.

Công an đã lập biên bản tạm giữ 18 người liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, thu giữ khoảng 80 triệu đồng, 2 laptop, 10 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác.

Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven - Ảnh 2.

Tang vật liên quan - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng Internet ăn tiền tại địa điểm trên được hơn hai tuần. Thời gian hoạt động từ 9h30 đến 24h hằng ngày, thu hút nhiều con bạc tham gia.

Về cách thức hoạt động, Toàn lấy hai trang mạng đá gà của Philippines và Campuchia trên mạng Internet để tạo hai tài khoản, mỗi tài khoản có 2.000 điểm (tương đương 40 triệu đồng) để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược nhằm hưởng tiền huê hồng.

Toàn sử dụng hai màn hình tivi để truyền hình trực tiếp các trận đá gà từ Philippines và Campuchia cho các con bạc xem. Con bạc nào tham gia cá cược thì đưa tiền trực tiếp cho Toàn theo tỉ lệ quy đổi: 1 triệu đồng tương đường 50 điểm để nhập vào máy tính.

Sau khi kết thúc trận đấu gà, Toàn trực tiếp chung chi tiền thắng thua với các con bạc. Đối với nhà mạng, Toàn giao dịch thanh toán tiền cho nhà mạng thông qua tài khoản của một ngân hàng trong nước, theo tỉ lệ cứ 1.000USD tương đương 2 triệu đồng.

Toàn thuê Đỗ Trọng Thoại (25 tuổi) và Đỗ Trọng Khanh (27 tuổi), Nguyễn Trọng Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) và Lê Văn Quốc (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) phụ giúp nhập điểm cá cược vào máy tính, giữ xe, phục vụ cơm nước và chung chi tiền thắng thua cho con bạc, trả công mỗi người từ 1,5 - 2 triệu đồng/tuần.

Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven - Ảnh 3.

Công an ập vào bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven - Ảnh 4.

Một độ gà trực tuyến - Ảnh: Công an cung cấp

Phá tổ chức đá gà trực tuyến ở vùng ven - Ảnh 5.

Toàn treo bảng: "Xin anh em đừng thiếu, Toàn gòng hết nổi rồi" - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện PC45 đã lập hồ sơ bàn giao toàn bộ tang vật và những người liên quan cho Công an huyện Hóc Môn, tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên