19/07/2016 18:16 GMT+7

​Phá sòng bài ở Huế, tạm giữ 36 người

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động toàn lực lượng, bất ngờ đột kích đánh sập một sòng bài lớn được canh phòng cẩn mật ở TP Huế.

Công an hình sự đã bất ngờ ập vào tạm giữ 36 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa - Ảnh: Công an cung cấp.
Công an hình sự đã bất ngờ ập vào tạm giữ 36 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vẫn tạm giữ 36 con bạc để điều tra, khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 23g30 ngày 16-7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bất ngờ ập vào quán cà phê Chín Nhật Lệ (ở tổ 3, khu vực 1, phường Thủy Xuân, TP Huế), bắt 36 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Công an đã thu giữ 250 triệu đồng, 400 USD, 31 điện thoại di động, 4 xe ôtô, 12 xe máy và nhiều tang vật đánh bạc.

Sòng bạc này do Võ Tự Cảnh (chủ quán cà phê Chín Nhật Lệ) cùng các đối tượng Đặng Sứa và Dương Thới đứng ra tổ chức.

Tang vật thu giữ tại sòng bài - Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật thu giữ tại sòng bài - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra bước đầu, sòng bạc này hoạt động hơn một tháng nay. Những người bị tạm giữ không chỉ là người Huế mà còn đến từ các tỉnh lân cận, nhiều nhất là Quảng Trị.

Theo cơ quan điều tra, Đặng Sứa (48 tuổi, trú xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Mai cùng hùn vốn làm cái, Đặng Sứa đứng ra xóc cái. Nguyễn Văn Tây (30 tuổi, trú tại Gia Lai) ngồi thu tiền xâu, còn Nguyễn Thị Thục Uyên (42 tuổi, trú TP Huế) trực tiếp cho các con bạc vay tiền nóng ngay tại sòng bạc.

Để che mắt các lực lượng chức năng, sòng bạc này chỉ tổ chức vào đêm khuya và liên tục thay đổi địa điểm, đồng thời lúc nào cũng bố trí người đứng ngoài cửa cảnh giới.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên