18/06/2014 22:11 GMT+7

Phá đường dây trộm phụ tùng ô tô liên tỉnh

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ngày 18-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 16 nghi can trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh quy mô lớn.

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtôPhá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Sau một năm tổ chức truy xét, hàng chục trinh sát đội 4 - PC45 bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây này. Trong đó, vợ chồng nghi can Trần Minh Thảo (35 tuổi) và Phạm Thị Kim Hà (31 tuổi, tạm trú P.Tân Kiểng, Q.7) là những mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô khá lớn.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Thảo khai nhận, hàng ngày chạy xe qua nhiều tuyến đường để tìm những xe ô tô đời mới hiệu Rolls-Royce, Mercedes Sprinter, Ford Everrest, Camry… Nếu thấy xe nào không người để ý, Thảo điện thoại cho Trần Duy Bách (31 tuổi, ngụ P.Đa Kao, Q.1) để chỉ điểm. Sau đó, Bách rủ Nguyễn Văn Ôi (tự “Sáu đen”, 45 tuổi, ngụ Q.7) mở cửa ô tô, trộm phụ tùng, còn Bách làm nhiệm vụ canh chừng, nếu có công an xuất hiện thì báo Ôi.

Theo cơ quan điều tra, Ôi chỉ cần vài phút là có thể mở “bộ não” xe ô tô.

Đầu tháng 11-2013, các trinh sát đội 4 nhận được thông tin Ôi đang chuẩn bị “ăn hàng” chiếc ô tô Merceder Sprinter đậu trên đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11). Tiếp cận xe ô tô trên, Bách và Ôi dùng tuốt-nơ-vít cạy cửa kính xe, rồi luồn tay mở chốt cửa xe để vào bên trong. Khi Ôi dùng bộ đồ nghề mở lấy mặt đồng hồ, ốp điều chỉnh máy lạnh, cần số ốp cầu chì… (trị giá khoảng gần 170 triệu đồng) thì các trinh sát đội 4 bắt quả tang.

Từ lời khai của Ôi, trinh sát đội 4 đã bắt giữ vợ chồng Thảo cùng các đồng bọn khác. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện trót lọt 31 vụ trộm tương tự ở nhiều tỉnh, thành từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Đầu năm 2014, ca sĩ H.N.H chạy chiếc Audi A8 đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Lai - Nguyễn Thái Học (Q.1) thì bị 2 kẻ trộm chóng vánh tháo mất logo gắn ở đầu xe. Nhiều trường hợp xe đắt tiền khác BMW, Rolls Royce, Bentley đậu ở đường cũng bị bẻ kính chiếu hậu… Qua truy xét, các trinh sát Đội 4 xác định nghi can Mai Thanh Phương (tự Phương Cùi, 47 tuổi, ngụ P.10, Q.4) cùng nhóm với Ôi, Bách là người gây ra các “phi vụ” nêu trên.

Ngày 8-4, Phương “cùi” bị các trinh sát Đội 4 bắt giữ cùng đồng bọn. Các nghi can trộm phụ tùng ô tô đã khai ra ít nhất 7 nghi can chuyên tiêu thụ phụ tùng trộm cắp. Trong đó Nguyễn Văn Uẩn (57 tuổi, ngụ Q.4), Lê Viết Khôi (42 tuổi, chủ một cửa hàng bán phụ tùng ô tô trên đường An Dương Vương, Q.5) và Hồ Văn Xuân Thái (38 tuổi, chủ cửa hàng bán phụ tùng ô tô trên đường Trần Phú, Q.5) là 3 “đầu mối” tiêu thụ phụ tùng trộm cắp nhiều nhất, với số lượng phụ tùng lên đến hàng ngàn món.

Khi cơ quan công an khám xét điểm bán phụ tùng của Khôi đã thu giữ hơn 200 kính xe, 50 mâm chụp, nhiều bánh sơ cua, nẹp chỉ, gạt nước, bộ đèn…

Đáng nói giá thu mua các loại phụ tùng trộm cắp chỉ khoảng 20% so với giá thị trường. Cụ thể, giá “bộ não” của xe Mercedes Sprinter tại hãng có giá gần 200 triệu đồng thì các nghi can chỉ mua lại của nhóm trộm khoảng 35 triệu đồng.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên