Phóng to |
| Hình ảnh trang web boylove.net - Ảnh: BBC |
Khoảng 4.000 báo cáo tình báo đã được gửi đến cảnh sát tại nhiều quốc gia nhằm phá vỡ trang web toàn cầu từng có đến 70.000 thành viên.
Chiến dịch đã nhận diện được 670 nghi phạm và 230 trẻ em bị lạm dụng. Tại Anh, cảnh sát đã bắt giữ 121 đối tượng bị tình nghi và giải cứu khoảng 60 trẻ em. Trong số những nghi phạm ở Anh, nhiều người là cảnh sát, giáo viên và lãnh đạo các phong trào thanh niên.
Được biết chiến dịch kéo dài ba năm mang tên “Giải cứu” được Trung tâm bảo vệ trẻ em trên mạng của Anh (CEOP) thực hiện.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở La Hay, Hà Lan, các nhân viên điều tra cho biết mạng lưới đã được che giấu sau một diễn đàn hợp pháp trên mạng vốn hoạt động bên ngoài Hà Lan nhưng các thành viên của diễn đàn đến từ khắp nơi trên thế giới.
Cùng với Hà Lan và Anh, các nghi phạm còn được xác định tại Úc, Ý, Canada, New Zealand và Thái Lan.
Các thành viên của mạng lưới truy cập vào trang web boylove.net, rồi từ đó sử dụng các hệ thống bí mật để chia sẻ các đoạn phim và hình ảnh của những trẻ em bị lạm dụng - theo người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) Rob Wainright.
Tuy nhiên, các nhân viên điều tra, trong đó một nhóm từ CEOP, đã xâm nhập mạng lưới và đóng giả những kẻ lạm dụng để thu thập thông tin.
Chiến dịch “Giải cứu” cho thấy rằng những kẻ phạm tội đã không còn có thể ẩn danh trên Internet, theo người đứng đầu CEOP Peter Davies.
“Tất cả những gì chúng nói, làm và chia sẻ trên mạng đều bị theo dõi chặt chẽ bởi công nghệ dò tìm hiện đại” - ông nói.
Ông Davies cho biết chiến dịch “đã phá vỡ những giới hạn trước đây trong lĩnh vực điều tra về loại tội phạm này”, và ca ngợi chiến dịch “cho thấy sức mạnh khi các cơ quan an ninh quốc tế hợp tác với nhau hướng về một mục tiêu”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận