24/09/2008 14:09 GMT+7

Phá đường dây gái gọi "300 - 500 USD"

TTXVN
TTXVN

Đêm 23-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 3 và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) đã triệt phá một đường dây gái gọi “300 - 500 USD“ và bắt giữ kẻ cầm đầu là “má mì” Lâm Thị Ngọc Huệ (tức Dung, 24 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận 3, TP HCM).

Cảnh sát tiến hành kiểm tra khách sạn M.C (trên đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP HCM) và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm có liên quan đến đường dây này. Qua truy xét nhanh, các đối tượng bán dâm khai nhận nằm trong đường dây môi giới do “má mì” Lâm Thị Ngọc Huệ tổ chức.

Tại cơ quan công an, Lâm Thị Ngọc Huệ đã khai nhận vốn là gái gọi từ năm 2004, sau đó, sẵn có mối quan hệ, Huệ đã chuyển sang hành nghề môi giới mại dâm từ năm 2007. Để có nguồn gái gọi, Huệ đã tích cực săn lùng gái ở các quán bar, vũ trường và cả trong giới người mẫu. Trong đường dây gái gọi của Huệ có khoảng 20 – 30 cô gái “chân dài” có ngoại hình đẹp, trong đó có nhiều người là người mẫu nghiệp dư, thường quảng cáo, biểu diễn thời trang cho các công ty hay quán bar, phòng trà, càphê bar.

Mỗi khi có khách mua dâm, Huệ gọi điện thoại cho họ đi bán dâm cho các đại gia, Việt kiều, dân chơi hạng sang với giá từ 300 – 500 USD/lượt. Nếu khách bao đi tour du lịch ở ngoài TP HCM hoặc ra nước ngoài, Huệ lấy giá 400 – 500 USD/ngày. Sau mỗi lần đi khách, các gái gọi phải “cống nạp” lại cho Huệ từ 100 – 150 USD...

Sáng 24-9, Phòng PC 14 đã chuyển giao đối tượng Lâm Thị Ngọc Huệ cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an quận 3 tiếp tục điều tra, xử lý.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên