27/05/2019 13:31 GMT+7

Phá chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản hàng loạt người ở Đà Nẵng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 27-5, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã thưởng "nóng" cho Công an quận Thanh Khê vì phá thành công chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản của nhiều người.

Phá chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản hàng loạt người ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

UBND quận Thanh Khê thưởng ban chuyên án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Liên quan đến chuyên án này, trung tá Phan Duy Thạch - đội trưởng Đội CSHS (Công an quận Thanh Khê) - cho biết: 

Vào sáng 2-5, thông qua kết bạn Zalo, anh L.V.N. (45 tuổi, trú Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam) có quen một phụ nữ rồi rủ nhau đến thuê phòng 204 của nhà nghỉ Thanh Toàn (đường Hồ Quý Ly, quận Thanh Khê) để tâm sự.

Tại đây, đối tượng nữ đã mời anh N. uống 1 ly trà sữa. Sau đó, anh N. cảm thấy mệt và lên giường nằm ngủ. Đến sáng 3-5, khi anh này thức dậy thì thấy người lờ đờ, mệt mỏi, kiểm tra tài sản phát hiện mất số tiền hơn 48 triệu đồng. Anh N. đã gọi em trai đưa mình đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với Công an quận Thanh Khê.

Phá chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản hàng loạt người ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Trung tá Phan Duy Thạch (đứng) thông tin về quá trình phá án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS điều tra, truy xét. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện và thu giữa 2 ly trà sữa bên trong có chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Tiến hành trưng cầu Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng giám định thì chất lỏng màu vàng nhạt ở 1 trong 2 ly trà sữa đã thu giữ trên có thành phần chất thuộc nhóm hướng thần, có tác dụng giãn cơ, gây ngủ đối với con người. Lực lượng trinh sát cũng thu thập được các tài liệu xác định đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng nữ gây án.

Ngày 23-5, Công an Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mang bí số VX01C đấu tranh chống tội phạm cướp tài sản bằng hình thức gây mê trên địa bàn quận.

Phá chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản hàng loạt người ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đối tượng Tuyền tại Công an quận Thanh Khê - Ảnh: D.THẠCH

Đến 16h00, ngày 24-5, các trinh sát đã bí mật theo dõi đối tượng nữ nghi vấn. Đối tượng này đi vào nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê) cùng 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi. 

30 phút sau, đối tượng nữ đi ra khỏi nhà nghỉ thì bị các trinh sát khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng khai nhận là Vũ Thị Mai Tuyền (35 tuổi, tạm trú đường Quang Trung, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Phá chuyên án đánh thuốc mê cướp tài sản hàng loạt người ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan công an - Ảnh: D.THẠCH

Tuyền khai nhận do bản thân ham mê cờ bạc nên có vay nặng lãi tiền của một số đối tượng ngoài xã hội không có khả năng trả nợ và bị các đối tượng này đe dọa. Do đó, Tuyền nảy sinh ý định cướp tài sản bằng hình thức gây mê để chiếm đoạt tiền của người khác trả nợ. 

Tuyền lên mạng hỏi mua thuốc ngủ loại không có nguồn gốc được rao bán trên mạng và mang về phòng trọ dùng cối giã nhuyễn thành bột, cho vào túi để giấu. Tuyền lập 1 nick trên Zalo và tìm kết bạn với nhiều người đàn ông. 

Khi "bạn" đã "cắn câu", Tuyền rủ đi nhậu, mua trà sữa về uống rồi rủ đi thuê nhà nghỉ, khách sạn để tâm sự. Tại đây, Tuyền lén bỏ thuốc ngủ vào và cho "bạn" uống, thuốc ngấm thì Tuyền lấy tài sản và tẩu thoát. Gây án xong, Tuyền xóa nick Zalo và số điện thoại.

Tuyền nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tài sản bằng hình thức gây mê. Đặc biệt trong ngày 2-4, Tuyền thực hiện 2 vụ chiếm đoạt của anh T.Q.V. (trú Hải Châu) 4 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền trị giá 4 triệu đồng; Chiếm đoạt của anh P.N.Q. (trú Hải Châu) 1 sợi dây chuyền vàng, 2 triệu đồng và 1.000 USD.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên