21/04/2016 14:42 GMT+7

Phá cabin cứu tài xế bị kẹt trong xe đầu kéo

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dùng máy banh, cắt thủy lực, tời và cắt dỡ cabin để giải cứu tài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong vụ tai nạn giữa hai xe đối đầu vào sáng 21-4 trên quốc lộ 7.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn phòng cảnh sát PCCC số 5 tỉnh Nghệ An phá cabin giải cứu tài xế Hoàng - Ảnh: P.Hưởng

Khoảng 5g30 sáng 21-4, tài xế Trần Thế Hoàng (29 tuổi, ngụ xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) lái xe đầu kéo chở ximăng chạy trên quốc lộ 7 hướng Yên Thành - Đô Lương.

Khi chiếc xe đầu kéo của tài xế Hoàng chạy đến địa phận xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành thì va chạm với xe bồn chạy ngược chiều do tài xế Hồ Trọng Kim (41 tuổi, quê xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) lái.

Cú va chạm làm đầu cabin hai chiếc xe găm chặt vào nhau, hư hỏng nặng. Nhiều bao ximăng trên xe đầu kéo đổ tràn ra quốc lộ 7.

Tài xế Kim bị thương được đưa đi cấp cứu, trong khi tài xế Hoàng kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 5 tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 10 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để cứu tài xế Hoàng.

Thiếu tá Phạm Đình Hưởng, phó Phòng cảnh sát PCCC số 5 tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dùng máy banh, kéo thủy lực, tời để cắt dỡ cabin.

Tài xế Hoàng được đưa đi cấp cứu - Ảnh: P.Hưởng 

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên