
Man City đang đối mặt nhiều thách thức sau triều đại của HLV Pep Guardiola - Ảnh: SKY SPORTS
Thất bại 0-3 trước Arsenal ở Siêu cúp Anh làm dấy lên những câu hỏi về sức mạnh của Man City, khi bước vào mùa giải đầu tiên không có sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Sau một thập kỷ thống trị bóng đá Anh, “nửa xanh thành Man” sẽ phải tìm cách duy trì vị thế với Enzo Maresca trên băng ghế huấn luyện.
Giai đoạn chuyển giao đầy thách thức
Sau 10 năm dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola rời đi với di sản đồ sộ và biến đội bóng thành thế lực hàng đầu châu Âu. Trong thời gian này, Man City giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 8 danh hiệu cúp quốc nội và 1 Champions League.
Man City có tổng cộng 38 danh hiệu lớn trong lịch sử, trong đó 20 danh hiệu được đội bóng giành dưới thời Pep Guardiola. Những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Tuy nhiên Man City không chỉ chia tay Pep Guardiola trong mùa hè này, mà còn mất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Bernardo Silva gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, còn John Stones, Manuel Akanji và Nathan Ake cũng lần lượt rời đội bóng.
Đáng chú ý nhất là trường hợp của Rodri, Quả bóng vàng 2024, chuyển sang Barca, sau khi đội bóng xứ Catalan đồng ý trả 88 triệu USD. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng là nhân tố quan trọng trong đội hình Man City suốt những năm qua.
Thống kê tại Ngoại hạng Anh cho thấy sự khác biệt khá rõ khi Rodri góp mặt trong đội hình Man City. Từ mùa 2020-2021, Man City thắng 108, hòa 29 và thua 13 trong 150 trận có Rodri.
Man City vẫn đủ sức cạnh tranh danh hiệu

Thất bại trước Arsenal ở Siêu cúp Anh không thể khẳng định Man City đã suy yếu - Ảnh: SKY SPORTS
Dù chia tay nhiều trụ cột, Man City vẫn sở hữu đội hình giàu tài năng với hàng loạt cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức. Erling Haaland vẫn là chân sút chủ lực, trong khi thủ môn Donnarumma luôn mang lại sự yên tâm cho khung gỗ của “nửa xanh thành Man”.
Rayan Cherki mang đến khả năng tạo cơ hội, còn Jeremy Doku và Antoine Semenyo giúp Man City có thêm những lựa chọn nguy hiểm ở hai hành lang. Phil Foden cũng vẫn góp mặt, bên cạnh những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Nico O'Reilly và Abdukodir Khusanov.
Ở hàng phòng ngự, Marc Guehi và Josko Gvardiol tiếp tục mang đến những lựa chọn chất lượng cho đội bóng. Ngoài ra, tân binh Elliot Anderson được kỳ vọng đảm nhận vai trò quan trọng ở khu vực tuyến giữa của Man City.
Man City chi 135 triệu euro để đưa Elliot Anderson từ Nottingham Forest về đội bóng, đồng thời chiêu mộ Mathys Detourbet và Jeremy Monga. Những bản hợp đồng này cho thấy “nửa xanh thành Man” vẫn tiếp tục đầu tư để duy trì chất lượng đội hình.
Thách thức lớn nhất của HLV Enzo Maresca là giúp tập thể mới nhanh chóng thích nghi sau một thập kỷ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Ý từng làm việc tại Man City trước khi đạt thành công cùng Leicester City và Chelsea.
Thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh cho thấy quá trình chuyển giao của Man City có thể không diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, một trận đấu chưa đủ để khẳng định đội bóng sẽ sa sút nghiêm trọng trong cả mùa giải.
Siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Man City là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2026-2027. Man City được dự đoán có 19,6% khả năng lên ngôi vô địch, chỉ đứng sau Arsenal với tỉ lệ 40,62%.
Opta đồng thời dự đoán Man City có 60,1% khả năng giành vé Champions League mùa tới. Con số này cho thấy đội bóng vẫn được đánh giá cao, dù khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch đã khá lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận