![]() |
Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Galini - Ảnh: Getty Images |
Theo Reuters, phong trào Muttahida Qaumi Movement (MQM) giải thích cho quyết định của họ là bởi chính sách giá nhiên liệu của chính phủ. Điều này đồng nghĩa đảng đối lập giờ chiếm đa số ở quốc hội và có thể vận động bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Yusuf Raza Gilani. Nếu ông Gilani không vượt qua cuộc bỏ phiếu đó, một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ được tổ chức.
Các nhà phân tích, trong khi bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng ông Gilani sẽ kết thúc êm xuôi nhiệm kỳ thủ tướng của ông vào năm 2013, cũng không cho rằng kịch bản bầu cử sớm có thể xảy ra. MQM có thể đang tìm cách gây áp lực lên chính phủ để đổi lấy những quyền lợi mới.
Tình hình chính trị ở Pakistan thường rất phức tạp khi các lãnh đạo dân sự bị mắc kẹt trong rất nhiều vấn đề như dịch vụ công yếu kém, nghèo đói, tham nhũng và thiếu điện trầm trọng. Lực lượng quân đội đầy quyền lực, đã có ảnh hưởng rất lớn với Pakistan trong lịch sử 63 năm của nước cộng hòa này, được coi là một thiết chế hiệu quả hơn nhiều.
Lãnh đạo MQM Saghir Ahmed nói với Reuters rằng đảng của ông chưa quyết định có ủng hộ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay không: “Chúng tôi không muốn gây bất ổn cho chính phủ. Chúng tôi cho họ thời gian, nếu không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét các hành động cứng rắn hơn”. MQM là lực lượng chính trị rất mạnh tại thành phố lớn nhất và là trung tâm tài chính của Pakistan, Karachi. Hai bộ trưởng trong nội các của đảng này đã từ chức vào tuần trước và quyết định chuyển các nghị viên của mình sang phe đối lập ở cả hai viện quốc hội vào ngày 2-11.
Ông Gilani nói trên truyền hình rằng chính phủ sẽ vẫn đứng vững, bất chấp thách thức từ MQM.
Bất ổn chính trị và an ninh kém đã khiến Pakistan mất lòng các nhà đầu tư trong thời gian qua. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 21,5% trong năm tháng đầu năm 2010.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cơ hội để phe đối lập thành lập một liên minh cầm quyền cũng rất mỏng manh khi lực lượng đối lập mạnh nhất, Phong trào Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu thủ tướng Nawaz Sharif, không có quan hệ gần gũi với các đảng đối lập khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận