04/10/2017 16:33 GMT+7

Paddock nâng cấp súng, bắn liên tục 11 phút xuống đám đông

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Paddock xả súng liên tục trong vòng từ 9 đến 11 phút vào đám đông bên dưới, mỗi giây bắn ra 9 viên đạn.

Paddock nâng cấp súng, bắn liên tục 11 phút xuống đám đông - Ảnh 1.

Hai cửa sổ phòng của Paddock ở tầng 32 khách sạn Mandalay Bay bị đập bể - Ảnh: VARIETY

Điều tra của cảnh sát Mỹ cho biết Stephen Paddock - 64 tuổi - chuẩn bị rất kỹ và đứng từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, xả súng liên tục trong vòng 11 phút xuống đám đông.

Stephen Paddock lắp ba máy quay, cả trong và ngoài phòng thuê tại khách sạn, trong đó có một máy quay đặt vào lỗ nhìn ra ngoài ở cửa chính. 

Cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo nói rằng các máy quay này dường như được Paddock dùng để quan sát xem khi nào cảnh sát đi lên phòng của hắn. 

Ông Lombardo khẳng định vụ xả súng được tính toán rất kỹ.

Theo Wall Street Journal, sau khi nghiệm phòng khách sạn của Paddock, cảnh sát phát hiện một thùng thuốc nổ đắt tiền, 23 súng trường 'công suất lớn', hàng trăm băng đạn cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ.

New York Times cho biết 12 trong số 23 súng trường của Paddock tại khách sạn có gắn thiết bị trị giá 100 USD giúp nâng cao tốc độ bắn, biến công năng của súng trường gần bằng súng máy tự động. Tính trung bình, mỗi giây Paddock bắn ra 9 viên đạn, liên tục trong vòng từ 9 đến 11 phút.

Thông thường nếu chưa cải tạo, súng trường bán tự động như của Paddock sở hữu, bắn một viên sau mỗi lần bóp cò và tự lên đạn. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết, tốc độ bắn của Paddock nhanh hơn rất nhiều, tương đương một súng máy tự động, loại súng bắn liên tiếp nhiều đạn chỉ bằng một lần bóp cò.

Theo luật liên bang, súng máy bị cấm hoàn toàn nhưng các tiệm súng lại bán thiết bị giúp bắn tự động. 

Tổng số vũ khí của Paddock ước tính vào khoảng 20.000 USD.

Cho tới thời điểm này, điều khiến cảnh sát chưa giải thích được là vì sao Paddock đập bể hai cửa sổ của phòng.

Phía khách sạn cho biết sau khi vào phòng hôm thứ năm 28-9, Paddock treo bảng 'Không làm phiền' suốt ba ngày sau đó nên không nhân viên khách sạn nào vào phòng. 

Một vấn đề được đặt ra về phía khách sạn đó là việc Paddock có đến 10 vali - dùng để chứa súng - trong phòng. Thông thường, các nhân viên khách sạn được tập huấn để chú ý những người khả nghi, với nhiều vali. Tuy nhiên, khách sạn khẳng định Paddock đi nhiều lần, lên phòng, mỗi lần một vài vali nên không gây chú ý.

Wall Street Journal cho biết trong năm qua, Paddock là khách quen của khách sạn Mandalay Bay, khi cách tháng đều đến đây và nằm trong top 10% khách đánh bài nhiều nhất. Trong vài tuần qua, Paddock cũng thường xuyên lui tới nhiều sòng bạc khác nhau tại Las Vegas, đánh bạc rất lớn với tổng số tiền được cho là lên đến 150.000 USD.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên