12/09/2011 12:23 GMT+7

Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất 60 năm qua

THIÊN HƯƠNG (Theo Globalbeauties)
THIÊN HƯƠNG (Theo Globalbeauties)

TTO - Sáng 12-9 (giờ Việt Nam), trang web Global Beauties đã công bố kết quả bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử 60 năm của cuộc thi này. Vị trí dẫn đầu đã thuộc về người đẹp Oxana Fedorova đến từ nước Nga.

hdzQfZD7.jpgPhóng to

Oxana Fedorova trong giây phút đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2002 - Ảnh: GB

Mồ côi cha từ năm 3 tuổi, từ nhỏ Oxana sống với mẹ là y tá. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Pskov (Nga) loại xuất sắc, Fedorova làm việc như một thanh tra cảnh sát tại Pskov trong sáu tháng. Sau đó cô chuyển tới St Petersburg để tiếp tục học thêm tại trường đại học Bộ Nội vụ Nga và giữ chức điều tra viên tại Sở Cảnh sát giao thông Pulkovo.

Hiện tại Oxana Fedorova rất thành công với công việc người mẫu và người dẫn chương trình. Cô còn dự định ra mắt album solo đầu tay vào cuối năm 2011.

Oxana Fedorova đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002 tại San Juan (Puerto Rico) với số điểm 9,76, đánh bại các đại diện đến từ Venezuela, Trung Quốc, Panama và Nam Phi.

Không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng vẻ đẹp sắc sảo, Oxana còn chứng tỏ trí tuệ và bản lĩnh vượt trội trong đêm chung kết năm 2002. Cô cũng là người giành số điểm kỷ lục ở phần thi trang phục áo tắm với 9,88 điểm.

Tuy nhiên, chỉ ba tháng kể từ khi nhận danh hiệu này, Oxana Fedorova đã đánh mất ngôi vị của mình. Cô tuyên bố từ bỏ vương miện vì những lý do cá nhân, chủ yếu là vì muốn hoàn thành tấm bằng luật của mình.

Trong khi đó, theo tuyên bố chính thức từ ban tổ chức, Oxana bị tước vương miện vì không hoàn thành nhiều nhiệm vụ của người giữ ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ. Chính vì thế, vương miện đã được trao lại cho á hậu 1 Justine Pasek đến từ Panama.

Mặc dù vậy, 15 vị giám khảo uy tín do Global Beauties chỉ định vẫn ưu ái dành cho Oxana Fedorova (33 tuổi) số điểm trung bình là 9,940 trong cuộc bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất do trang web này phát động từ tháng 3, nhân kỷ niệm 60 năm lịch sử cuộc thi này.

SHNzjA4a.jpgPhóng to

Jennifer Hawkins - Hoa hậu Hoàn vũ 2004 - Ảnh: GB

Xếp vị trí thứ hai trong danh sách này là người đẹp Jennifer Hawkins đến từ Úc với 9,864 điểm. Cô đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2004.

nPXMr1G4.jpgPhóng to

Dayana Mendoza - Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela năm 2008 - Ảnh: GB

Dayana Mendoza đến từ Venezuela, người đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức tại Việt Nam, đã xếp vị trí thứ 3 trong cuộc bình chọn lần này với 9,828 điểm. Dayana Mendoza đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả Việt Nam khi đoạt danh hiệu Hoa hậu áo dài, giải thưởng đặc biệt và duy nhất được trao trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ.

Danh sách 10 Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử:

1- Oxana Fedorova (Nga) - Hoa hậu Hoàn vũ 20022- Jennifer Hawkins (Úc) - Hoa hậu Hoàn vũ 20043- Dayana Mendoza (Venezuela) - Hoa hậu Hoàn vũ 20084- Angela Visser (Hà Lan) - Hoa hậu Hoàn vũ 19895- Margaret Gardiner (Nam Phi) - Hoa hậu Hoàn vũ 19786- Lara Dutta (Ấn Độ) - Hoa hậu Hoàn vũ 20007- Christiane Martel (Pháp) - Hoa hậu Hoàn vũ 19538- Marlene Schmidt (Đức) - Hoa hậu Hoàn vũ 1961 9- Ximena Navarrete (Mexico) - Hoa hậu Hoàn vũ 201010- Amparo Munoz (Tây Ban Nha) - Hoa hậu Hoàn vũ 1974

THIÊN HƯƠNG (Theo Globalbeauties)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên