10/04/2016 17:30 GMT+7

Ôtô chở 2 người lao xuống hồ, tìm thấy các thi thể

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đến 17g chiều 10-4, hàng trăm người dân vẫn đang theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người mất tích rơi xuống hồ nước của lò khai thác gạch ở xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Chiếc ôtô bị nạn - Ảnh: Doãn Hòa
Chiếc ôtô bị nạn - Ảnh: Doãn Hòa

Thông tin ban đầu, khoảng 13g chiều 10-4, khi đi đến địa phận hồ nước (khai thác làm gạch) thì ôtô bị lao xuống hồ. Hai nạn nhân nam giới mắc kẹt lại trong xe.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn đã điều hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cùng đội thợ lặn, thuyền câu nhỏ của người dân dùng lưới nhỏ để tìm kiếm nạn nhân.

Lúc 16g chiều 10-4, thi thể một nạn nhân đã được tìm thấy được đưa lên bờ, làm thủ tục mai táng.

Chiếc ô tô 4 chỗ ngồi đã được trục vớt lên khỏi hồ nước, hư hỏng nhẹ.

Đến 17g chiều 10-4, hàng trăm người dân vẫn đang theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một nạn nhân mất tích dưới hồ nước. 

Đến 17g20 chiều, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đàn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai.

Ông Lê Chư Hùng, trưởng công an xã Nam Thái, cho biết hai nạn nhân là ông Cao Tiến Sơn (SN 1978) và ông Nguyễn Trọng Bảy (SN 1950).

Được biết, ông Bảy là giám đốc nhà máy gạch Rào Gang đóng tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương còn ông Sơn là tài xế lái xe của ông Bảy. Cả hai cùng ngụ tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương.

Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc - Ảnh: Doãn Hòa

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên