28/01/2016 12:33 GMT+7

​“Oscar của Pháp” tôn vinh các nhà làm phim nữ

ĐỨC TRẦN (Theo Deadline)
ĐỨC TRẦN (Theo Deadline)

TTO - Giải thưởng César lần thứ 41 vừa công bố danh sách đề cử các hạng mục chính, trong đó có đến ba nữ đạo diễn cạnh tranh nhau phần thưởng cao quý.

Dàn diễn viênphim Mustang - Ảnh: Telerama
Dàn diễn viênphim Mustang - Ảnh: Telerama

Dẫn đầu số lượng đề cử là phim My golden days của đạo diễn Arnaud Desplechin với 11 giải. Bộ phim được giới thiệu là phần tiếp nối bản phim năm 1996 cũng do Desplechin chỉ đạo, xoay quanh một cặp tình nhân trẻ học cách yêu và sửa chữa sai lầm của cha ông để lại.

Một cuốn phim ngang tài ngang sức khác là Marguerite của Xavier Giannoli kể về đời của cô ca sĩ hát nhạc opera cũng giành 11 đề cử (trong đó minh tinh 60 tuổi Catherine Frot vinh dự ẵm đề cử thứ 10). Cả hai phim này đều sẽ ra mắt rộng rãi công chúng trong năm 2016.

Một điểm sáng khác ở César năm nay là lần đầu tiên có ba phụ nữ được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất.

Deniz Gamze Ergüven (phim Mustang) trở thành hiện tượng của màn ảnh Pháp năm qua khi phim này trở thành phim đầu tay của đạo diễn nữ đầu tiên được đề cử Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Deniz sinh năm 1978 lai hai dòng máu Thổ Nhỹ Kỳ và Pháp, đã từng đưa Mustang đến nhiều LHP lớn nhỏ và tích cực quảng bá đứa con tinh thần của mình. Bộ phim hài hước sâu cay xoay quanh câu chuyện năm chị em gái đối chọi với mặt trái ở đời gây bất ngờ với ngôn ngữ tươi mới, đầy năng lượng và cách kể chuyện thú vị.

Hai trường hợp còn lại cũng ấn tượng không kém, họ là đồng nghiệp, thường hợp tác cùng nhau.

Đạo diễn kiêm diễn viên tài năng Emmanuelle Bercot  - Ảnh: Telerama
Đạo diễn kiêm diễn viên tài năng Emmanuelle Bercot - Ảnh: Telerama

Vốn là diễn viên có tài và có tiếng, Emmanuelle Bercot khởi nghiệp đạo diễn với phim ngắn và từng gây tiếng vang với một số phim tâm lý ít kinh phí, trong đó cô từng được đề cử Biên kịch xuất sắc nhất trong phim Polisse của nữ đạo diễn Maïwenn.

Đề cử Đạo diễn cho Standing Tall chứng minh sự trưởng thành của Emmanuelle trong vai trò mới, khi chị kết hợp với tên tuổi lớn Catherine Deneuve xoay quanh đề tài tội á của trẻ vị thành niên.

Maïwenn - Ảnh: Getty Images
Maïwenn - Ảnh: Getty Images

Cũng vừa đóng vừa làm đạo diễn, Maïwenn chứng tỏ cô là đứa con cưng xứ Pháp. Sinh năm 1976, Maïwenn được đánh giá là nhà làm phim có góc nhìn gai góc với vấn nạn lạm dục tình dục trẻ em trong Polisse - bộ phim giành khá nhiều giải thưởng năm 2011 của cô.

Phim Mon roi  lần này chỉ đơn thuần là bài ca tình yêu của những người sắp mất đi điều quý giá nhất, song vẫn tạo được “sóng gió” dư luận nhờ vai diễn xuất sắc của Emmanuelle Bercot (Ảnh hậu LHP Cannes).

Hai diễn viên gạo cội của Pháp trong phim Valley of Love - Ảnh: Le Pacte
Hai diễn viên gạo cội của Pháp trong phim Valley of Love - Ảnh: Le Pacte

Các anh tài bản xứ như Jacques Audiard (phim Dheepan), “cặp bài trùng” Gérard Depardieu và Isabelle Huppert (phim Valley of love) cũng nhận được đề cử Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Họ là hai trong số những nghệ sĩ kỳ cựu nhận nhiều đề cử César nhất (trên 15 lần).

Kết quả của các phần thưởng sẽ công bố sớm hơn Oscar hai ngày - vào 26 tháng 2. Nam tài tử người Mỹ Michael Douglas trước đó đã nhận danh hiệu Thành tựu trọn đời, nối gót mỹ nhân tóc vàng Scarlett Johansson - người từng gây sốc cho giới truyền thông khi “ẵm” giải Thành tựu trọn đời ở tuổi… 29!

Các đề cử chính của giải thưởng César:

Phim hay nhất:

Dheepan

Fatima

La Loi Du Marché

Marguerite

Mon Roi

Mustang

La Tete Haute

Trois Souvenirs De Ma Jeunesse 

Đạo diễn xuất sắc nhất:

Jacques Audiard, Dheepan

Stéphane Brizé, La Loi Du Marché

Xavier Giannoli, Marguerite

Deniz Gamze Ergüven, Mustang

Emmanuelle Bercot, La Tête Haute

Arnaud Desplechin, My Golden Days

Maïwenn, Moi Roi

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Jean-Pierre Bacri, La Vie Très Privée De Monsieur Sim

Vincent Cassell, Mon Roi

François Damiens, Les Cowboys

Gérard Depardieu, Valley Of Love

Antonythasan Jesuthasan, Dheepan

Vincent Lindon, La Loi Du Marché

Fabrice Luchini, L’Hermine

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Loubna Abidar, Much Loved

Emmanuelle Bercot, Mon Roi

Cécile de France, La Belle Saison

Catherine Deneuve, La Tête Haute

Catherine Frot, Marguerite

Isabelle Huppert, Valley Of Love

Soria Zeroual, Fatima

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:

Birdman

Son Of Saul

Je Suis Mort Mais J’ai Des Amis

Mia Madre

Taxi Tehran

The Brand New Testament

Youth

ĐỨC TRẦN (Theo Deadline)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên