
Vatican công bố hình ảnh di hài Giáo hoàng Francis đặt tại nhà nguyện Santa Marta - Ảnh: REUTERS
Ngày 22-4, ông Trump và lãnh đạo nhiều nước cho biết sẽ đến Vatican dự tang lễ Giáo hoàng Francis.
"Melania và tôi sẽ dự tang lễ Giáo hoàng Francis ở Rome", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Nhà lãnh đạo Mỹ khen ngợi Giáo hoàng là "một người tốt, làm việc chăm chỉ và yêu thế giới".
Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo: "Chúng tôi sẽ tham dự tang lễ của Giáo hoàng như chúng tôi nên làm", theo Hãng tin Reuters. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng dự tang lễ.
Dự kiến danh sách sẽ tăng nhanh trong những ngày tới, khi hầu hết các quốc gia đều cử nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ đến để tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis. Đây cũng là cơ hội cho các cuộc gặp cấp cao bên lề.
Vatican vẫn chưa công bố ngày tổ chức tang lễ. Lễ tang dự kiến được tổ chức vào khoảng ngày thứ tư đến ngày thứ sáu sau khi Giáo hoàng qua đời, tức là vào khoảng từ thứ sáu đến chủ nhật tuần này. Nhưng các chi tiết sẽ được quyết định bởi các Hồng y.
Trong ngày 22-4, giờ địa phương, các Hồng y sẽ họp để quyết định thời gian tổ chức lễ tang và khởi động quy trình chọn ra Giáo hoàng mới trong vòng 3 tuần tới.
Mọi Hồng y ở mọi lứa tuổi đều được mời, mặc dù chỉ những người dưới 80 tuổi mới đủ điều kiện bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới trong mật nghị. Mật nghị phải bắt đầu không ít hơn 15 ngày và không quá 20 ngày sau khi Giáo hoàng qua đời.
Giáo hoàng Francis, lãnh đạo 1,4 tỉ tín đồ Công giáo toàn cầu, qua đời ở tuổi 88 tại Vatican ngày 21-4 vì đột quỵ và suy tim "không thể phục hồi". Trước đó, Giáo hoàng đã phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi trong nhiều tuần. Ngài có vẻ kiệt sức khi xuất hiện ngày 20-4 trong lễ Phục sinh, nhưng vẫn vẫy chào đám đông tại quảng trường Thánh Peter.
Di hài của Giáo hoàng Francis đã được chuyển đến nhà nguyện Santa Marta vào tối 21-4 và dự kiến sẽ được chuyển đến Vương cung thánh đường Thánh Peter từ ngày 23-4.
Theo di chúc được công bố của Giáo hoàng, Ngài muốn được chôn cất đơn giản, không trang trí gì trên mộ ngoại trừ tên bằng tiếng Latin của Ngài là Franciscus. Ngài muốn được yên nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Rome, thay vì Đền thờ Thánh Phêrô như nhiều vị tiền nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận