17/06/2016 16:36 GMT+7

​Ông Trần Văn Cần đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Long An

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Ngày 17-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX đã mở phiên họp thứ nhất để bầu các vị trí lãnh đạo.

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy (người đầu tiên bên trái) bỏ phiếu bầu - Ảnh: An Long

Kết quả, ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII - tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX với 100% số phiếu.

Ông Nguyễn Thanh Cang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và ông Nguyễn Minh Lâm - Bí thư Huyện ủy Bến Lức - cùng đắc cử chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Về các vị trí lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trần Văn Cần - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - đã đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX với tỷ lệ 98,33%.

Ngoài ba vị trí phó chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử gồm ông Nguyễn Văn Được, ông Lê Tấn Dũng và ông Hoàng Văn Liên, ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc Sở Giao thông vận tải - cũng đã đắc cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Long An cũng đã đã bầu được 13 Ủy viên UBND tỉnh khóa IX gồm Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Sở Lao động Phạm Văn Bốn, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phan Nhân Duy, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Phan Hữu Hạnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Tư pháp Trần Minh Mẫn, Giám đốc Sở Khoa học Mai Văn Nhiều, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn On, Giám đốc Công an tỉnh Phan Chí Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Văn Tiều, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trần Văn Trai và Giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch Phạm Văn Trấn.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên