22/07/2022 16:13 GMT+7

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Ông Trần Sỹ Thanh - phó bí thư Thành ủy Hà Nội - được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) diễn ra chiều 22-7 tại trụ sở HĐND TP Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 22-7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) để xem xét, bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh... cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, đại diện các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ý kiến của Bộ Chính trị, sau khi thống nhất với Thành ủy, UBND TP và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu cử chức danh chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể UBND TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Sau đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh chính thức được HĐND TP bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngoài chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được kiện toàn, hiện Hà Nội đang có các phó chủ tịch UBND TP là các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 3.

Đại diện Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 4.

Tân Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu sau khi nhậm chức - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, chiều 15-7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Trần Sỹ Thanh - tổng Kiểm toán Nhà nước - được điều động phân công giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, tổng Kiểm toán Nhà nước - thôi giữ chức bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Quy trình bỏ phiếu kín bầu tân chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện thế nào? Quy trình bỏ phiếu kín bầu tân chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện thế nào?

TTO - Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào chiều 22-7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ bỏ phiếu kín để bầu tân chủ tịch UBND TP. Trước đó, ông Trần Sỹ Thanh đã được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu chức danh này.



PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên