25/12/2020 12:10 GMT+7

Ông Phan Xuân Dũng làm chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ông Phan Xuân Dũng - ủy viên Ban chấp hành hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội - vừa được bầu giữ chức chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

Ông Phan Xuân Dũng làm chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng ban chấp hành Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa mới, khóa cũ và các đại biểu - Ảnh: ANH TUẤN

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành và đoàn chủ tịch khóa VIII, theo đó ông Phan Xuân Dũng đã được tín nhiệm bầu vào vị trí chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

Cựu chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là GS.TSKH Đặng Vũ Minh được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch danh dự của liên hiệp hội, tiếp tục cố vấn cho hoạt động của liên hiệp hội khóa mới.

Ông Phan Xuân Dũng làm chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội - Ảnh: ANH TUẤN

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của giới trí thức khoa học công nghệ đối với đất nước, đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1983 đến nay, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu giới trí thức khoa học công nghệ nói chung và 3,7 triệu trí thức tập hợp trong Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thẳng thắn nhìn vào những hạn chế của giới trí thức, của liên hiệp hội, như chưa phát huy hết tiềm năng chất xám của giới trí thức khoa học công nghệ, chưa đáp ứng được đòi hỏi của xã hội, kỳ vọng của Đảng, nhà nước, giới trí thức còn chưa chủ động tham gia giải quyết những việc lớn của đất nước, của địa phương, liên hiệp hội chưa hấp dẫn đội ngũ trí thức...

Ông Phan Xuân Dũng làm chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Phan Xuân Dũng, tân chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại đại hội - Ảnh: ANH TUẤN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phải tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về khoa học công nghệ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tạo động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đẩy mạnh kinh tế tri thức, năng cao trách nhiệm với đất nước, dân tộc của giới trí thức, biết trọng dụng, tôn vinh người có đóng góp tích cực, là nhân tố góp phần làm sâu sắc mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, làm tốt hơn vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chính sách phát triển khoa học công nghệ, đồng thời tích cực thực hiện phản biện và giám định xã hội…

"Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Có thể nói lực lượng tri thức cùng với sức mạnh của khoa học và công nghệ đóng vai trò mang tính quyết định thành bại rất lớn để đạt được những mục tiêu, khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của giới trí thức khoa học công nghệ trong xây dựng đất nước giàu đẹp.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên