15/06/2021 09:47 GMT+7

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ông Phan Việt Cường - bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - tái đắc cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 15-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc. Tại đây, HĐND tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, trao giấy chứng nhận và ra mắt các đại biểu trúng cử.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh bầu chức danh chủ tịch HĐND và phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Phan Việt Cường - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX - tái đắc cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X với số phiếu bầu 56/56, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt.

Ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh - phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX - cũng tái đắc cử chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với cùng số phiếu bầu 56/56, tỉ lệ 100% số đại biểu có mặt.

Ông Phan Việt Cường sinh năm 1963, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Cường đã kinh qua các chức danh phó chánh thanh tra rồi chánh Thanh tra tỉnh, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 9-2015, ông giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Từ tháng 7-2019, ông giữ chức bí thư Tỉnh ủy rồi chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Trí Thanh (giữa) tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 15-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu, kết quả ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 - tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 56/56, đạt tỉ lệ 100% số đại biểu có mặt.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, trình độ chuyên môn đại học ngân hàng, đại học Luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ phó giám đốc rồi giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam, phó bí thư thị ủy - chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

3 phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới - Ảnh: LÊ TRUNG

Tháng 7-2015, ông được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và sau đó là nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 11-2019 ông được tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và sau đó được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới đối với ông Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu. Kết quả cả ba đã tái đắc cử chức danh này với số phiếu lần lượt là 56/56, 56/56 và 54/56.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu các ủy viên UBND tỉnh khóa X.

Thủ tướng Chính phủ vinh danh 3 cá nhân có thành tích chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam Thủ tướng Chính phủ vinh danh 3 cá nhân có thành tích chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam

TTO - 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ vinh danh là thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Quảng Nam.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên