26/12/2019 08:56 GMT+7

Ông Park thấy lo khi vắng Văn Hậu

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiều 25-12, HLV Park Hang Seo đã trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ông Park thấy lo khi vắng Văn Hậu - Ảnh 1.

Ông Park trả lời phỏng vấn chiều 25-12 - Ảnh: Đ.K.

Mở đầu cuộc gặp gỡ, ông Park cho biết: "Sau SEA Games 30, nhiều cầu thủ rất mệt và quá tải. Vì vậy, chuyến tập huấn ở Hàn Quốc vừa qua chủ yếu giúp cho họ hồi phục thể lực và có thời gian nghỉ ngơi". Sau đó, truyền thông đã đặt các câu hỏi với HLV Park Hang Seo:

* Ông đánh giá thế nào về các đối thủ cùng bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 gồm U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên?

- Theo tôi biết, đội tuyển quốc gia UAE có 4-5 cầu thủ trong độ tuổi U23. Họ cũng là một đội rất mạnh ở khu vực Trung Đông. Đó sẽ là một đối thủ khó chơi với U23 VN. U23 Jordan là đội rất mạnh về thể lực, trong khi đó chúng tôi chưa có thông tin gì về tuyển U23 Triều Tiên.

Trong vài ngày tới, tôi và các cầu thủ sẽ xem lại băng ghi hình trận giao hữu với U23 UAE hồi tháng 10 vừa qua để tìm ra những sai lầm cần khắc phục, đồng thời xác định những công việc cần làm. Chúng tôi cũng sẽ xem các trận đấu của U23 Jordan và U23 Triều Tiên để tìm hiểu lối chơi của họ.

* Tình hình chấn thương của các cầu thủ thế nào thưa ông?

- Về Quang Hải, hôm nay anh ấy đã có thể tập luyện bình thường. Trường hợp vắng mặt duy nhất là của hậu vệ trái Thanh Thịnh. Tuy nhiên theo đánh giá của đội ngũ y tế, tình hình của Thanh Thịnh khá ổn nên cậu ấy có thể tham dự VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan.

* Ông đánh giá thế nào về sự vắng mặt của Văn Hậu?

- VCK U23 châu Á 2020 không phải giải đấu chính thức của FIFA. Vì vậy, tuy chúng tôi đã liên lạc với CLB Heerenveen nhưng họ không đồng ý cho Văn Hậu về tham dự giải đấu. Có sự khác biệt lớn giữa tuyển U23 VN khi có và không có Văn Hậu. Không có anh ấy, chúng tôi gặp phải những rủi ro và khó khăn. Tuy nhiên, công việc của ban huấn luyện là giảm thiểu những rủi ro đó, đồng thời tìm ra giải pháp đối phó với sự thiếu vắng Văn Hậu.

* Ông có lo ngại về thể lực các cầu thủ khi họ phải thi đấu quá nhiều trong thời gian qua?

- Nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia và U23 phải thi đấu nhiều giải đấu trong năm 2019, trong đó có SEA Games vừa rồi. Trong năm 2020, chúng tôi cũng sẽ phải tham dự rất nhiều giải đấu như vậy, trong đó có U23 châu Á, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup và có thể sẽ là Olympic.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng phải phục vụ cho CLB ở V-League, Cúp quốc gia, AFC Cup hay AFC Champions League. Tất cả trận đấu của tuyển quốc gia hay U23 đều quan trọng nhưng ở CLB cũng quan trọng không kém. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các tuyển thủ. Vì vậy, tôi sẽ phải làm việc với VFF, VPF và đại diện các CLB để tìm ra giải pháp giúp cho các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất và có một lịch thi đấu phù hợp nhất trong năm 2020.

Tuyển U23 VN sẽ có trận đấu kín với B.Bình Dương

Tuyển U23 VN sẽ đá giao hữu với B.Bình Dương vào lúc 17h ngày 28-12 trên sân Thống Nhất.

Theo tin từ Trung tâm TDTT Thống Nhất, HLV Park Hang Seo yêu cầu đây là trận đấu kín để kiểm tra chiến thuật và nhân sự của đội U23 VN. Đây cũng là thói quen thường thấy của HLV Park Hang Seo trong hơn hai năm qua, trước khi đội tuyển quốc gia hay U23 VN bước vào giải đấu lớn.

S.H.

HLV Park Hang Seo: ‘Có những rủi ro khi U23 Việt Nam thiếu Văn Hậu’ HLV Park Hang Seo: ‘Có những rủi ro khi U23 Việt Nam thiếu Văn Hậu’

TTO - Chiều 25-12, HLV Park Hang Seo cùng tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất (TP.HCM) nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau khi trở về từ Hàn Quốc.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên