25/09/2025 13:19 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Được: 'Để 1+1+1 không chỉ bằng 3 mà bằng 9, bằng 10'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quán triệt đội ngũ tư tưởng sau sáp nhập, 3 địa phương đã là một, nếu còn phân biệt thì khó phát triển. TP.HCM sẽ làm lại quy hoạch trên tinh thần không phải phép cộng mà là phép nhân.

Ông Nguyễn Văn Được: 'Để 1+1+1 không chỉ bằng 3 mà bằng 9, bằng 10'  - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 25-9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - định hướng nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần I vào cuộc sống.

Theo ông Được, nghị quyết đã tập trung trí tuệ của toàn hệ thống chính trị, của nhân dân và doanh nghiệp, tất cả những vấn đề cuộc sống được đưa vào nghị quyết, là kim chỉ nam phát triển của TP.HCM trong 5 năm tới. Tuy nhiên nghị quyết có hay đến mấy cũng chỉ là nghị quyết nếu không đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Được: 'Để 1+1+1 không chỉ bằng 3 mà bằng 9, bằng 10'  - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông cho rằng đội ngũ cần xác định rõ cốt lõi từ nghị quyết. Trọng tâm là tầm nhìn TP.HCM đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt của thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng…

Ông Được cho rằng đây là tầm nhìn của Đảng, Trung ương với TP.HCM và được sự kỳ vọng của nhân dân. Nhiệm vụ không dễ, TP.HCM phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện, đề ra cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo với "trái tim nóng, cái đầu lạnh", như vậy khó khăn mấy cũng thực hiện được.

Nghị quyết đã đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể để đạt cho bằng được tầm nhìn chiến lược. Nghị quyết cũng nêu 2 nhóm nhiệm vụ và 8 giải pháp cần thực hiện.

Ông đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể bằng chương trình hành động, có công trình, dự án cụ thể.

Mở đường mới mở được không gian phát triển

Cốt lõi là 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Ông Được nói TP.HCM phải thể chế thông thoáng bằng việc cụ thể hóa những nghị quyết, quy định, chính sách để có môi trường đầu tư hấp dẫn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Được thông tin TP.HCM đang cố gắng trình Quốc hội dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết 98 với các cơ chế thông thoáng hơn, là công cụ để tạo ra động lực mới, giúp TP thực hiện nghị quyết đại hội.

Về hạ tầng, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng TP.HCM cần đầu tư phát triển cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Trong đó, phải xác định "lộ thông tài thông", mở đường mới mở được không gian phát triển.

Kẹt xe đang là vấn nạn của TP.HCM. Tuy nhiên nếu quyết tâm, quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư công, công trình chiến lược thì 10 năm tới, hạ tầng giao thông của TP.HCM sẽ cơ bản đồng bộ, đáp ứng cơ bản mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, phải đột phá phát triển nguồn nhân lực. "Muốn phát triển 4.0 thì phải có con người 4.0. Không thể nào mơ 4.0 mà con người lại 0.4, phải đột phá đào tạo nguồn nhân lực", ông Được nói.

Thông tin thêm, ông Được cho biết TP.HCM sẽ tập trung làm lại quy hoạch sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành, theo tinh thần "không phải phép cộng mà là phép nhân, để "1+1+1 không chỉ bằng 3 mà bằng 9, bằng 10". Cán bộ TP.HCM phải xác định tư duy "đã là một", nếu còn phân biệt thì khó phát triển.

Về không gian phát triển, các địa phương sẽ phân vai, không phát triển giẫm đạp lên nhau, tận dụng tối đa lợi thế của từng khu vực.

Bí thư, chủ tịch phường, xã sẽ bị kiểm điểm nếu chậm trễ giải phóng mặt bằng

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, ông Được yêu cầu đội ngũ tranh thủ thời gian, cơ hội để làm việc.

"Đừng để qua ngày mai những việc chúng ta có thể làm ngày hôm nay. Những gì có thể làm cứ làm, làm càng nhanh càng tốt, cuộc sống không chờ, cơ hội không chờ chúng ta", ông Được nói.

Khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu phải gương mẫu. Trong quá trình thực hiện phải kiểm tra, giám sát thường xuyên để động viên, uốn nắn kịp thời sai lệch.

Ông Được cũng đề nghị bí thư, chủ tịch 168 xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, quyết tâm, quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Ông cho rằng đây là tiêu chí đánh giá hiệu quả của cán bộ chính quyền các cấp và người đứng đầu.

Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm. Để bộ máy chạy thì tất cả phải cùng chạy.

Ông Nguyễn Văn Được: 'Để 1+1+1 không chỉ bằng 3 mà bằng 9, bằng 10'  - Ảnh 5.Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Đưa các 'đội đặc nhiệm' sở ngành về phường, xã 'cầm tay chỉ việc'

Trước tình hình nhiều cán bộ cấp xã chưa dám quyết gây chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ đưa các "đội đặc nhiệm" về phường, xã để hỗ trợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất