26/03/2015 11:27 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Phong nhận chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Ông Nguyễn Thành Phong tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP và giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy TP nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Tô Huy Rứa (trái) - Trưởng ban Tổ chức trung ương trao quyết định phân công ông Nguyễn Thành Phong làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Sáng 26-3 tại TP.HCM, ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Phong (ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre) tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP và giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy TP nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh quá trình phấn đấu liên tục của ông Nguyễn Thành Phong. Ông cho biết sau khi cân nhắc nhu cầu và năng lực cán bộ, Bộ Chính trị có quyết định nói trên. 

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - ghi nhận ông Nguyễn Thành Phong sau quá trình trải qua nhiều vị trí công tác đã giúp tích lũy thực tiễn, vốn sống..., sẽ tiếp tục góp sức xây dựng TP.HCM phát triển.

Ông Lê Thanh Hải (phải) - Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Ông Nguyễn Thành Phong phát biểu nhận nhiệm vụ làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Phong hứa với Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ TP... sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, khiêm tốn học tập, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Trong quá trình công tác, rất mong các đồng chí hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ ra những hạn chế để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần công sức nhỏ của mình cùng với Ban chấp hành Đảng bộ TP thực hiện tốt nhiệm chính trị, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình” - ông Phong nói.  

Ông Nguyễn Thành Phong (thứ ba từ phải sang) chụp ảnh cùng lãnh đạo Trung ương và TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Ông Phong sinh ngày 18-7-1962, quê quán xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ: Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Quận ủy Quận 2 (TP.HCM), phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2005 - 2010...

Như vậy, hiện Thường trực Thành ủy TP có sáu người, trong đó: bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải (ủy viên Bộ Chính trị); phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Võ Văn Thưởng (ủy viên Trung ương Đảng), phó bí thư Thành ủy TP Lê Hoàng Quân (ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP), phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hà (ủy viên Trung ương Đảng), phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thành Phong (ủy viên Trung ương Đảng), phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Quyết Tâm (chủ tịch HĐND TP).  

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên