19/08/2025 18:57 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ngày 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra.

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định nhiệm kỳ qua, tổng liên đoàn không chỉ tập hợp, vận động đoàn viên lao động cùng đất nước vượt qua những ngày tháng cam go, gian khổ, phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, mà còn nâng cao, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Công đoàn còn cổ vũ, động viên công nhân lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đảng ủy tổng liên đoàn còn lãnh đạo việc rà soát, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Dịp này, ông Chiến định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới như làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng sự đồng thuận, đổi mới tư duy, cách làm để bộ máy tinh gọn.

Ông nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng không ai gần dân, sát dân, hiểu dân và gắn bó mật thiết với nhân dân như cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

Dân thiếu đói, dân khó khăn, dân hoạn nạn thì cán bộ Mặt trận và đoàn thể phải biết và nỗ lực giúp đỡ. Nếu vượt quá khả năng thì phải báo cáo với cấp ủy, đề nghị với chính quyền để giúp đỡ, không được bỏ mặc.

Cạnh đó, ông lưu ý việc hỗ trợ công nhân vùng khó; tập hợp, vận động công nhân, người lao động chấp hành pháp luật, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển đất nước...

Tại đại hội, các đại biểu thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 800.000 đoàn viên công đoàn, có ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên lao động được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh…

Đại hội công bố quyết định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về chỉ định ông Nguyễn Đình Khang - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Ngọ Duy Hiểu giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy tổng liên đoàn.

tổng liên đoàn - Ảnh 3.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Nghị quyết hướng tới đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực cán bộ, phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn…

Sau đại hội, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các chi, đảng bộ nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên về kết quả, nhiệm vụ của đại hội và có chương trình, kế hoạch cụ thể.

Định hướng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh…

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh 2.Từ 1-6, khoảng 2,6 triệu người không phải đóng công đoàn phí, quyền lợi được đảm bảo thế nào?

Sau khi kết thúc hoạt động của một số đơn vị công đoàn, vấn đề tài chính và tài sản phải đảm bảo đúng quy định, không gây thất thoát, lãng phí và đảm bảo chăm lo, hỗ trợ đoàn viên kịp thời, đúng mục đích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên