06/10/2020 09:06 GMT+7

Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm chức chủ tịch Coteccons sau 17 năm gắn bó

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Ông Nguyễn Bá Dương đã chính thức từ nhiệm chức chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Coteccons sau 17 năm gầy dựng, chèo lái một đơn vị nhỏ lên thành doanh nghiệp lớn bậc nhất ngành xây dựng Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm chức chủ tịch Coteccons sau 17 năm gắn bó - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Dương là người đã chèo lái Coteccons từ những ngày sơ khai lên thành công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Trong thư từ nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD), ông Nguyễn Bá Dương viết:

"Trước hết, với tất cả lòng chân thành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị qua các thời kỳ đã tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, tôi thân gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên đã và đang đồng hành cùng tôi hơn 17 năm qua. Thật vinh hạnh cho bản thân tôi khi được làm việc bên cạnh những người cộng sự như vậy.

Hiện nay, vì lý do sức khỏe và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sắp xếp công việc, đóng góp được những điều tốt nhất cho Coteccons. Do đó, tôi làm đơn này xin được từ chức chủ tịch và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị"

Đồng thời, ông Dương kính chúc: "các thành viên Hội đồng quản trị nhiều sức khỏe, chúc Coteccons ổn định và gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới."

Người thay thế ông Dương chính là ông Bolat Dúiennov. Đây là lần thay đổi nhân sự lớn nhất kể từ xung đột giữa các thành viên chủ chốt Coteccons và nhóm cổ đông ngoại Kusto Group.

Tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Xây dựng Kiev (Ukraina), ông Dương có hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

Ông sáng lập và điều hành Coteccons từ năm 2002, khi đó còn là Xí nghiệp Xây dựng Cotec. Đến năm 2004, sau khi cổ phần hóa, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty. Tiếp đến, ông được bổ nhiệm và chuyên tâm làm chủ tịch HĐQT.

Trong sự nghiệp, ông từng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vì có nhiều thành tích trong việc thúc đẩy và phát triển ngành xây dựng Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo đất nước. Ông được vinh danh trong Top 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn, được tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn là 1 trong 10 nhà lãnh đạo phát triển đội ngũ xuất sắc nhất Việt Nam.

Trong thời gian điều hành, ông Dương đã đưa Coteccons thành doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam, góp phần đổi mới diện mạo đất nước theo hướng hiện đại qua các công trình tầm cỡ, siêu dự án như: The Landmark 81 - một trong những biểu tượng quốc gia và là một trong những tòa nhà cao Top 10 trên thế giới, tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast (thời gian kỷ lục sau 12 tháng thi công), Nam Hội An Complex, nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất, Times City Park Hill, Vinhomes Central Park...

Cotecconns cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam để trở thành á quân khu vực châu Á do Tekla BIM Award Asia bình chọn trong năm 2018.

Hiện ông Dương hiện hơn 4,45 triệu cổ phiếu CTD, tương đương 5,62% vốn và cũng là cổ đông cá nhân lớn nhất tại doanh nghiệp này.

Trước khi chính thức lên tiếng từ nhiệm, ông Dương cũng ký quyết định thông qua cho hàng loạt thành viên chủ chốt rời đi.

Giữa tháng 9 vừa qua, ba thành viên của ban thư ký HĐQT xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, bao gồm các ông Vũ Duy Lam, Vũ Kiên Hòa Nhân và Trần Quý Việt Tuấn. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức thư ký HĐQT. Bên cạnh đó, vị trí kế toán trưởng của Vũ Thị Hồng Hạnh cũng thay thế người mới là bà Cao Thị Mai Lê.

Giữa năm nay, ông Nguyễn Sỹ Công, Trần Quyết Thắng từ chức khỏi thành viên HĐQT. Riêng ông Công rời chức tổng giám đốc sau 3 năm gắn bó.

Coteccons: Doanh thu trên 20.000 tỉ đồng/năm

Với vốn điều lệ chỉ 792,55 tỉ đồng, nhiều năm qua doanh thu luôn đạt trên 20.000 tỉ đồng/năm, là doanh nghiệp hiếm hoi không vay nợ và có lượng tiền thặng dư gửi ngân hàng duy trì 3.000 - 4.000 tỉ đồng.

Ở thời điểm thị trường bất động sản bất động sản khó khăn như năm 2019, công ty vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 710 tỉ đồng. Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, song nửa đầu năm nay Coteccons lãi ròng sau thuế hơn 280,7 tỉ đồng, vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Coteccons có hơn 4.000 cổ đông, gần 2.000 cán bộ nhân viên và hơn 30.000 người lao động.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên