29/06/2020 22:31 GMT+7

Ông Lê Văn Minh giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

T.LONG - THẢO LÊ
T.LONG - THẢO LÊ

TTO - Ngày 29-6, Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Văn Minh giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội - Ảnh: hcmcpv.org.vn

Đại hội có sự góp mặt của ông Vũ Hữu Minh - phó bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, bà Thân Thị Thư - nguyên trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM gồm 9 người.

Cũng trong chiều 29-6, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã họp hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị bầu ban thường vụ gồm 3 người, trong đó ông Lê Văn Minh - bí thư Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy - giữ chức bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy - giữ chức phó bí thư Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã bầu ủy ban kiểm tra gồm 3 người, bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy cần thực hiện các chính sách trọng dụng và bố trí cán bộ; từ đó giúp cán bộ được vươn ra, đào tạo trong thực tiễn. Qua đó được tích lũy và trải nghiệm thêm bên cạnh việc đào tạo theo trường lớp.

"Cần tạo thêm sức đẩy, cán bộ có thêm điều kiện, môi trường vừa trải nghiệm, vừa trắc nghiệm mình; đồng thời được đào tạo và xây dựng chiến lược cán bộ phát triển cho lâu dài" - ông Khuê nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Vũ Hữu Minh nhấn mạnh về các kết quả của Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào thành quả chung của TP được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng của công tác tuyên giáo của toàn TP, hệ thống tuyên giáo của TP không ngừng lớn mạnh.

T.LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên