08/10/2010 09:46 GMT+7

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM

Danh sách 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX
Danh sách 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX

TTO - Vào lúc 9g sáng nay (8-10), phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX đã diễn ra với sự chủ trì của bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015Khắc phục yếu kém để phát triển toàn diệnTP.HCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/năm

45afRb8s.jpgPhóng to
Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa IX

Mở đầu, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội.

Lúc 9g49, các đại biểu đã biểu quyết dự thảo nghị quyết Đại hội, kết quả 100% đại biểu đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - công bố kết quả bầu cử Thành ủy khóa IX, bầu ban thường vụ, bí thư, các phó bí thư, các ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy, đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11.

Theo đó, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM - đã tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa IX.

Ba Phó bí thư Thành ủy khóa mới gồm: ông Lê Hoàng Quân, ông Nguyễn Văn Đua và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Ông Nguyễn Hữu Nhân làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM gồm 17 người.

Đại hội cũng đã bầu 34 đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định Đảng bộ thành phố nỗ lực “Đoàn kết, năng động sáng tạo”, “với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất” để xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng.

Sau 3 ngày diễn ra khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần IX đã bế mạc. Trong tuyên bố bế mạc Đại hội, Bí thư Lê Thanh Hải cam kết sẽ đưa TP.HCM phát triển "nhanh, bền vững hơn, chăm lo cho đời sống đồng bào tốt hơn".

"Toàn bộ chương trình đại hội đề ra đã được hoàn thành tốt đẹp. Đại hội cũng rất vinh dự, phấn khởi, tự hào khi được đón tiếp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Thành công của đại hội đảng bộ thành phố lần thứ IX là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân TP.HCM tiến lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thành phố nhanh, bền vững, chăm lo cho đời sống đồng bào thành phố chúng ta ngày càng tốt hơn.

Các cấp ủy sau đại hội cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành những chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện trong toàn đảng bộ chúng ta, có phân công trách nhiệm rõ ràng và tăng cường kiểm tra giám sát, và sơ kết, tổng kết để sớm đưa nghị quyết của đại hội đi vào cuộc sống, nhằm tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu lực, hiệu quả trong mọi lĩnh vực ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015” - Bí thư Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

10g26 đại hội chào cờ, bế mạc..

Danh sách 69 đồng chí trúng cử vào BCH đảng bộ TP.HCM khóa IX
1- Lê Thanh Hải 36- Lâm Đình Chiến
2- Lê Hoàng Quân 37- Nguyễn Văn Phụng
3- Nguyễn Văn Đua 38- Tất Thành Cang
4- Nguyễn Thị Thu Hà 39- Trần Thanh Hải
5- Trương Văn Hai 40- Trần Vĩnh Tuyến
6- Huỳnh Thành Lập 41- Trần Trọng Tuấn
7- Nguyễn Chí Thành 42- Nguyễn Thị Thu
8- Nguyễn Thị Quyết Tâm 43- Văn Thị Bạch Tuyết
9- Hứa Ngọc Thuận 44- Trương Văn Lắm
10- Võ Thị Dung 45- Lê Minh Tấn
11- Thân Thị Thư 46- Nguyễn Việt Dũng
12- Võ Tiến Sĩ 47- Huỳnh Cách Mạng
13- Nguyễn Thị Hồng 48- Phạm Văn Gòn
14- Nguyễn Hữu Nhân 49- Nguyễn Hoàng Năng
15- Nguyễn Hữu Tín 50- Lê Hồng Sơn
16- Nguyễn Văn Rảnh 51- Nguyễn Thị Lệ
17- Trần Thế Lưu 52- Lê Trọng Hiếu
18- Phan Thanh Bình 53- Lê Tấn Bửu
19- Trương Thị Ánh 54- Nguyễn Long Tuyền
20- Bùi Hoàng Danh 55- Đào Anh Kiệt
21- Trần Hải Phong 56- Nguyến Tấn Phong
22- Lê Đông Phong 57- Huỳnh Thanh Hải
23- Đào Thị Hương Lan 58- Nguyễn Quý Hòa
24- Nguyễn Văn Hiếu 59- Nguyễn Tiến Dũng
25- Đinh Thị Bạch Mai 60- Trần Chí Dũng
26- Đặng Văn Hồng 61- Nguyễn Thị Ngọc Lan
27- Lê Thanh Liêm 62- Trần Trung Dũng
28- Dương Công Khanh 63- Phạm Đức Hải
29- Nguyễn Hữu Hiệp 64- Nguyễn Hỗng Lĩnh
30- Nguyễn Văn Hưng 65- Nguyễn Ngọc Hòa
31- Lê Mạnh Hà 66- Lê Văn Khoa
32- Phan Nguyễn Như Khuê 67- Lê Hoài Quốc
33- Lê Minh Trí 68- Ung Thị Xuân Hương
34- Võ Văn Luận 69- Lê Văn Phước
35- Thái Văn Rê

Danh sách 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX

1- Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM2- Lê Hoàng Quân - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM3- Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thành ủy TP.HCM 4- Nguyễn Thị Thu Hà - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM5- Trương Văn Hai6- Huỳnh Thành Lập7- Nguyễn Chí Thành 8- Nguyễn Thị Quyết Tâm9- Hứa Ngọc Thuận10- Võ Thị Dung11- Thân Thị Thư12- Võ Tiến Sĩ13- Nguyễn Thị Hồng14- Nguyễn Hữu Nhân15- Nguyễn Hữu Tín16- Nguyễn Văn Rảnh 17- Trần Thế Lưu

Danh sách 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên