15/04/2022 17:27 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Ri làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chiều 15-4, lãnh đạo Viện KSND tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ri làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Ri là 5 năm, kể từ ngày 15-4.

Ông Huỳnh Văn Ri làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM - Ảnh 1.

Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trao quyết định cho tân phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM - Ảnh: N.N.

Ông Huỳnh Văn Ri là kiểm sát viên cao cấp. Trước đó, ông là viện trưởng Viện KSND TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Quang Dũng, phó viện trưởng Viện KSND tối cao, cho biết với quy mô, tính phức tạp của công việc tại Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, quản lý địa bàn 23 tỉnh thành, số lượng án nhiều hơn, lãnh đạo Viện KSND tối cao đề nghị tân phó viện trưởng Huỳnh Văn Ri đoàn kết với tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị để góp sức lãnh đạo đơn vị ngày càng tốt hơn.

Tân phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM­ cảm ơn Ban cán sự Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ và­ hứa sẽ cố gắng tạo nên sự đoàn kết, khắc phục các khó khăn để quán xuyến công việc, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Như vậy, hiện nay lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM gồm viện trưởng Nguyễn Đình Trung và năm phó viện trưởng là các ông Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Văn Tùng, Lâm Quang Trường, Phạm Đình Cúc và Huỳnh Văn Ri.

Ông Phạm Đình Cúc làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM Ông Phạm Đình Cúc làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

TTO - Ngày 12-5, lãnh đạo Viện KSND tối cao đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đình Cúc (56 tuổi) làm phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên