15/04/2011 15:45 GMT+7

Ông Gaddafi và con gái kêu gọi sự ủng hộ

H.MINH
H.MINH

TTO - Đài truyền hình Libya ngày 14-4 phát một đoạn ghi hình nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trên chiếc xe đi quanh thủ đô trong lúc NATO đang ném bom Tripoli.

Read this on Tuoitrenews.vn

Ông Gaddafi đã giơ nắm đấm đầy quyết tâm và nhoài người ra khỏi trần xe chở ông để hướng về những người ủng hộ.

Sáng nay 14-4, cô con gái duy nhất của nhà lãnh đạo Libya cũng xuất hiện trước công chúng kêu gọi ủng hộ cho cha mình.

Tại Libya, chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt tại thành phố Misrata. Lực lượng chống chính phủ tuyên bố ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong ngày 14-4. Tiếng máy bay chiến đấu của NATO tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Misrata vào đêm 14-4.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Libiya đưa tin các máy bay của NATO ngày 14-4 đã không kích các mục tiêu ở thủ đô Tripoli và đã có dân thường bị thương vong.

qixE9CyU.jpgPhóng to

Aisha Gadhafi, con gái của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, xuất hiện trước công chúng kêu gọi ủng hộ cho cha mình - Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo quốc tế và khu vực đã thảo luận tại Cairo, Ai Cập ngày 15-4 với mong muốn tìm kiếm các giải pháp hòa bình giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Libya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng đã nhắc lại lời kêu gọi các bên ở Libya ngừng bắn ngay lập tức.

aJ0NLVwd.jpgPhóng to
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi ngừng bắn tại Libya ngay lập tức - Ảnh: AFP

“Tôi mong muốn các nhà lãnh đạo ở Libya ngừng cuộc chiến và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận đất nước này”, AFP dẫn lời ông Ban. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa khẳng định Libya đang gặp phải những vấn đề trầm trọng về nhân đạo do các chiến dịch quân sự.

Cuộc gặp còn có mặt Cao ủy đối ngoại của Liên minh châu Âu Cathrine Ashton, chủ tịch Tổ chức liên minh Hồi giáo Ekmeleddin Ihsanoglu và chủ tịch Liên minh châu Phi Jean Ping.

Bà Ashton kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Libya, và nhấn mạnh đó cần là một tiến trình toàn diện để người dân Libya có thể tự định đoạt tương lai của họ.

Hãng tin nhà nước Ai Cập MENA cho biết đã có tranh cãi nổ ra giữa bà Ashton và ông Ping về thông cáo chung của hội nghị. Bà Ashton muốn đưa vào tuyên bố yêu cầu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từ chức, nhưng ông Moussa và Pinga phản đối.

Ông Ping giải thích cần phải giữ liên lạc với chính phủ Gaddafi để duy trì đối thoại. Ông Ihsanoglu cũng khẳng định một thỏa thuận ngừng bắn và đối thoại chính trị chỉ có thể đạt được với sự nhượng bộ của tất cả các bên có quyền lực liên quan ở Libya.

Bên ngoài trụ sở Liên đoàn Ả Rập ở Cairo đã nổ ra đụng độ giữa vài chục người đòi ông Gaddafi từ chức và những người ủng hộ nhà lãnh đạo này. May mắn không có ai thương vong.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn của Liên minh châu Phi (AU) Nour El Din al-Mazni nói tổ chức này rất quyết tâm theo đuổi các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các bên, nhưng “chúng tôi cũng thực tế và ý thức rằng AU sẽ không thể thành công ngay khi bắt đầu”. Ông Moussa vạch ra ba thách thức lớn với Libya vào thời điểm này, bao gồm ngừng bắn, đối thoại chính trị và tái thiết hậu chiến.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Gaddafi Lybia

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất